Sóc Trăng: Cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

Theo Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ekip các bác sỹ của 2 đơn vị tiến hành phối hợp cứu sống thành công cả mẹ và bé với sản phụ bị viêm phổi nặng, nguy kịch.
Sóc Trăng: Cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO ảnh 1Em bé khỏe mạnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/3, thông tin từ Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết sản phụ Trần Thị M.T (22 tuổi, ở huyện Mỹ Tú) sau khi điều trị tích cực, được mổ bắt con đến nay cả hai mẹ con đã ổn định.

Sức khỏe người mẹ đang dần bình phục. Hai mẹ con có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó ngày 10/3 vừa qua, chị Trần Thị M.T đang mang thai 34 tuần được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng mệt, sốt cao, nhịp tim nhanh, môi tím… Dù đã được làm các xét nghiệm, can thiệp thuốc, cho thở ôxy nhưng sức khỏe của sản phụ tiếp tục diễn biến xấu.

Trước tình trạng tiên lượng xấu, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng đã mời bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng hội chẩn liên viện và kết luận sản phụ bị viêm phổi nặng, trong tình trạng suy hô hấp. Nguy cơ không giữ được thai nhi và nguy hiểm đến cả tính mạng của người mẹ.

Ngay sau đó, sản phụ Trần Thị M.T được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Tại đây, bệnh nhân được thở máy, truyền kháng sinh. Tuy nhiên, sau 36 giờ, bệnh nhân không đáp ứng, diễn tiến xấu hơn với các biểu hiện choáng, môi tím, tụt huyết áp, tri giác lơ mơ... Kết quả chụp Xquang phổi cho thấy sản phụ bị tổn thương hai bên phổi và thiếu ôxy trầm trọng, khả năng tử vong rất cao.

[Đồng Nai: "Báo động đỏ" cứu mẹ con sản phụ nguy kịch trên bàn mổ]

Các bác sỹ của hai bệnh viện tiếp tục tiến hành hội chẩn liên viện nhằm tìm giải pháp cứu cả mẹ và con. Cuối cùng, các bác sỹ quyết định vận hành kỹ thuật ECMO (tim, phổi nhân tạo) để điều trị cho sản phụ.

Sau vài giờ vận hành ECMO, bệnh nhân M.T có dấu hiệu tiến triển tốt. Môi và da của bệnh nhân hồng trở lại, huyết áp phục hồi, tình trạng ôxy máu được cải thiện dần.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu liên tục và sử dụng kháng sinh phổ rộng đến ngày thứ 9 ngưng ECMO, rút nội khí quản. Bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp ổn định, ăn uống được và đặc biệt thai nhi vẫn khỏe mạnh với sự theo dõi sát sao và thăm khám thường xuyên của bác sỹ Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi.

Đến ngày 23/3 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tiến hành mổ bắt con thành công cho bệnh nhân sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe người mẹ đã ổn. Cả mẹ và bé trai nặng 2,5kg đều khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình cùng tập thể y, bác sỹ.

Theo bác sỹ chuyên khoa 2 Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện có đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn và làm chủ được kỹ thuật ECMO nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng vì đây là một ca bệnh rất nặng và có đến hai sinh mạng cần được cứu.

Không chỉ riêng Ban Giám đốc mà tất cả Khoa, Phòng có liên quan đều rất quan tâm và hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Cứu được cả hai mẹ con đều khỏe mạnh là sự thành công ngoài mong đợi. Ở đây, ngoài thực hiện phương pháp điều trị kỹ thuật cao còn là sự tận tâm của tập thể y, bác sỹ, sự phối hợp nhịp nhàng, hoàn hảo của hai bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục