Trương Minh Hiển - Thủ lĩnh thanh niên "gen Z" làm theo lời Bác

Siêng năng, cần cù trong lao động, nhiệt huyết, năng động sáng tạo trong hoạt động phong trào, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là thủ lĩnh thanh niên Trương Minh Hiển.
Trương Minh Hiển - Thủ lĩnh thanh niên "gen Z" làm theo lời Bác ảnh 1Tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. (Nguồn: Tỉnh Đoàn Bến Tre)

Siêng năng, cần cù trong lao động, nhiệt huyết, năng động sáng tạo trong các hoạt động phong trào, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là thủ lĩnh thanh niên "gen Z" Trương Minh Hiển, Bí thư chi đoàn ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (Bến Tre), một Bí thư chi đoàn tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2022.

Gương mẫu đi đầu

Với tinh thần năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, năm 2019, Trương Minh Hiển được Ban Thường vụ Xã đoàn Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tín nhiệm chọn làm Bí thư chi đoàn ấp. Hơn bốn năm gắn bó với công tác đoàn tại địa phương, với vai trò là một bí thư chi đoàn, Hiển đã góp phần đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả như huy động đoàn viên thanh niên trong ấp tích cực tham gia các phong trào do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và tổ chức Đoàn các cấp phát động, các phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, tiêu biểu như hỗ trợ ngày công xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, dọn dẹp và chăm sóc các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn…

Hiển tâm sự, từ khi tham gia công tác đoàn, bản thân được rèn luyện, trải nghiệm, tích góp nhiều bài học quý giá và ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Đối với Hiển, việc gì địa phương, nhân dân, thanh niên cần thì triển khai, là người trẻ và hơn hết là một cán bộ Đoàn, phải cống hiến hết sức mình, phải phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bởi vì "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên."

Hiển nói, đất nước đang rất cần những người trẻ với tư duy, cách làm mới để phát triển kinh tế, xã hội. Mình muốn là một người trẻ như thế. Vì vậy, bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng để đổi mới và đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh niên; cụ thể hóa thành những hoạt động, phong trào thiết thực; phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư Xã đoàn Phú Phụng, huyện Chợ Lách, nhận xét với vai trò là một thủ lĩnh thanh niên trong Chi đoàn ấp, Hiển luôn là người tích cực, đi đầu tham gia các hoạt động do địa phương. Ở bất cứ vai trò, vị trí nào, Trương Minh Hiển cũng linh hoạt, dấn thân vào nhiều vị trí, công việc khác nhau để cùng chia sẻ, động viên các bạn đoàn viên, thanh niên; luôn xác định và phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

[Ấn tượng với các hoạt động chuyển đổi số trong Tháng Thanh niên]

Bí thư Xã đoàn Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở năm 2021, không ngại nguy hiểm, Hiển đã xung phong hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn xã, tham gia làm 200 kính chống giọt bắn và tích cực tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Hiển còn tình nguyện tham gia đội hình Shipper Áo xanh Xứ dừa hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn. Đặc biệt, Hiển còn là một mạnh thường quân sẵn sàng đóng góp và kêu gọi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm để san sẻ cùng người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc dịch diễn biến phức tạp.

"Kết nối" những đam mê

Chính những cố gắng, sự xả thân, xung kích, không ngại khó với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" để thay đổi toàn diện về bản thân, từ thanh niên rụt rè, nhút nhát, tự ti trở thành một Bí thư chi đoàn bản lĩnh; từ một người ít nói đến Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghề nghiệp kinh doanh hoa kiểng xã Phú Phụng quyết đoán, sáng tạo, giúp nhiều bạn trẻ có việc làm ổn định tăng thu nhập gia đình an tâm công tác Đoàn tại địa phương.

Hiển kể bản thân sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, vì điều kiện kinh tế gia đình, bản thân về phụ giúp gia đình sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhận thấy địa phương có thế mạnh về cây mai vàng, anh tìm tòi kỹ thuật và khởi nghiệp với loài cây này với khát khao phải ở quê làm giàu cho bản thân và đóng góp cho quê hương.

Ban đầu chưa có nhiều vốn, ngoài những gốc mai trồng quanh vườn nhà, Hiển còn mua mai của các hộ dân trong và ngoài xã về chăm sóc, tạo dáng "nuôi" thành phẩm bán lại cho người thích chơi kiểng. Bên cạnh đó, Hiển nhận thêm việc chăm sóc các cây kiểng tại vườn cho khách để có thể tích lũy thêm vốn và làm quen với nhiều khách hàng có sở thích sưu tầm cây kiểng.

Trương Minh Hiển - Thủ lĩnh thanh niên "gen Z" làm theo lời Bác ảnh 2(Nguồn: Tỉnh Đoàn Bến Tre)

Sau một thời gian, Hiển trở thành địa chỉ tin cậy được khách hàng tin tưởng và bắt đầu tìm đến vườn để mua. Hiện tại, trung bình mỗi năm em có doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng từ việc nghề kinh doanh mai vàng, mang về lợi nhuận hơn 700 triệu đồng.

Năm 2020, Hiển thành lập câu lạc bộ nghề nghiệp chuyên về kinh doanh mai vàng tại địa phương. Những ngày đầu thành lập, câu lạc bộ chỉ có 3 thành viên, nhưng từ những hiệu quả, đến nay câu lạc bộ đã phát triển 12 thành viên.

Tham gia câu lạc bộ hơn 2 năm nay, thanh niên Huỳnh Hoàng Nhi (sinh năm 2000) cho biết Hiển làm kinh tế giỏi nhưng không bao giờ "giấu nghề," trái lại anh luôn sẵn lòng chia sẻ với mọi người xung quanh, nhất là các đoàn viên, thanh niên. Hiển luôn gương mẫu góp vốn hỗ trợ cho các bạn Đoàn viên thiếu vốn để mua cây giống, tận tình hướng dẫn cho các thành viên kỹ thuật chăm sóc mai vàng, cập nhật xu hướng thị trường… từ đó có nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Với những nỗ lực của bản thân, hiện Trương Minh Hiển đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2020, Hiển được Huyện đoàn Chợ Lách tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Tỉnh đoàn Bến Tre khen thưởng là Bí thư chi đoàn tiêu biểu của tỉnh năm 2022.

Hiển chia sẻ những ghi nhận của các ngành, các cấp chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để cá nhân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiếp tục phát huy trí tuệ, sức trẻ xây dựng phong trào Đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục