Chìm tàu đánh cá trên biển Cần Giờ khiến 1 người tử vong, 6 người được cứu sống

Một tàu đánh cá đang di chuyển vào cảng cá thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) thì bị chìm, 6 ngư dân được cứu sống, 1 người bị mất tích.

Chú thích ảnh
Khu vực tàu đánh cá bị chìm trên biển Cần Giờ. Ảnh: Hải Đội 2

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00 giờ ngày 22/3, tàu cá mang số hiệu SG3529TS do ông Nguyễn Thành Được (SN 1985, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) làm chủ đang di chuyển vào cảng cá thị trấn Cần Thạnh thì bị phá nước và chìm tại khu vực sở đáy Đại Khơi, thuộc vùng biển Cần Giờ, cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có 7 người, trong đó 6 người được tàu cá mang số hiệu LA 20564 TS do ông Đỗ Mộng Bằng (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ, đang đánh bắt thuỷ sản gần đó phát hiện và cứu vớt đưa lên tàu an toàn, còn 1 người bị mất tích là ông Phạm Chí Thanh (SN 1986, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, ông Nguyễn Thành Được đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cần Thạnh (Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh) trình bày sự việc.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ đã huy động lực lượng, phương tiện cùng các ngư dân tổ chức tìm kiếm người bị mất tích.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ TP Hồ Chí Minh tham gia tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hải Đội 2

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố tiếp tục huy động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố đã đến huyện Cần Giờ hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích.

Đến 15 giờ 40 phút, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể người bị mất tích, sau đó đưa về bến cầu cảng Tắc Xuất bàn giao cho Công an huyện và bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.

Hiện tàu cá bị nạn cũng đã được trục vớt và lai dắt vào bờ. Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do gió to, sóng lớn khiến tàu bị phủ nước dẫn đến bị chìm.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Sở GTVT TP Hồ Chí Minh kiến nghị khôi phục hoạt động Trung tâm đăng kiểm 50-06V
Sở GTVT TP Hồ Chí Minh kiến nghị khôi phục hoạt động Trung tâm đăng kiểm 50-06V

Để giảm tình trạng quá tải, ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chi Minh tăng cao trong tháng 3 và tháng 4, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị UBND Thành phố sớm khôi phục hoạt động Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V nhằm hỗ trợ, đáp ứng lượng phương tiện đến kỳ kiểm định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN