TP Hồ Chí Minh: Xét xử băng nhóm vây chém 'đại ca' Quân 'xa lộ'

Ngày 20/3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh cho biết, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm vây chém "đại ca" Quân "xa lộ" vào ngày mai (21/3).

Chú thích ảnh
Các bị cáo vụ án Quân "xa lộ" trong lần xử sơ thẩm trước đó. Ảnh: CTV

Đây là vụ án lớn và gây rúng động dư luận xã hội khi có bị cáo chưa thành niên đã tham gia vây chém Mai Văn Quân (còn gọi Quân "xa lộ", Quân "khùng", 54 tuổi) - một người "có tiếng trong giới anh chị" khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh - Bình Dương.

Liên quan đến vụ án, bà Lê Thị Tuyết (47 tuổi, Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu) bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Trước đó, khi vụ án giết người xảy ra, bà Tuyết không bị xử lý hình sự, chỉ là người liên quan. Tuy nhiên, lần mở phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 12/2021, bị cáo Võ Thùy Linh phủ nhận vai trò chủ mưu cầm đầu cũng như việc gọi giang hồ truy sát Quân "xa lộ", cũng như các bị cáo khai nhiều tình tiết mới liên quan hành vi của bà Tuyết và một số người khác nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại.

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Tuyết về hành vi che giấu tội phạm; đồng thời cũng điều tra bổ sung thêm các bị cáo Lý Văn Tư, Phan Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết. Các bị cáo chính trong vụ án này gồm: Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Hồ Thanh Phương (tự Sử, SN 1986, ngụ TP Thủ Đức) cùng các đồng phạm bị truy tố về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2019, Trần Ngọc Thủy (SN 1985) ký hợp đồng viết tay không qua công chứng để bán căn nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Anh (Quận 1, TP Hồ Chí Minh)  với giá 100 tỷ đồng cho Lê Công Tuấn Anh (SN 1992). Theo thỏa thuận, sau khi ký hợp đồng, bên mua đưa trước 35 tỷ đồng, bên bán sẽ bàn giao nhà và các giấy tờ trước khi ra công chứng. Tuy nhiên, sau đó hai bên phát sinh tranh chấp.

Ngày 26/10/2019, Lê Công Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư đứng ra giải quyết tranh chấp. Giữa Linh và Tư xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Trung (SN 1985, ngụ TP Thủ Đức). Mai Văn Quân (tự Quân "xa lộ", Quân "khùng", SN 1965, ngụ TP Thủ Đức) là bạn của Trung. Khi tới nhà chơi Trung chơi, Quân được nghe kể lại chuyện mâu thuẫn với Linh.

Khoảng 22 giờ 50 phút ngày 4/11/2019, tại quán karaoke Nike Vip (số 28 Khổng Tử, TP Thủ Đức), Quân và Linh, Tư nhắn tin qua lại nói chuyện rồi thách thức gặp để giải quyết. Lúc này, Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) bảo Hồ Thanh Phương gọi điện rủ thêm đồng bọn. Phương gọi cho Vương Vũ Hoàng (SN 1990). Hoàng rủ thêm Hồ Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Thạch cùng đến ngã tư Bình Thái. Tại đây, Tài bảo Hoàng chuẩn bị hung khí, Thạch gọi điện cho Nguyễn Thành Tiền bảo rủ thêm người và mang hung khí (mã tấu, dao tự chế, chĩa...). Đạt gọi điện cho Phan Thành Giàu, Giàu gọi điện cho Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến, Lê Võ Thanh Phương cùng tập hợp tại ngã tư trên. Sau đó, cả nhóm tới quán karaoke Nike Vip, chém nhiều nhát vào Quân "xa lộ", khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, nhóm đối tượng tập hợp tại ngã tư MK (TP Thủ Đức). Tại đây, Linh thuê xe cùng cả nhóm đi Vũng Tàu và Phan Thiết để trốn. Trên đường đi, Linh dẫn cả nhóm ăn uống, mua sắm đồ đạc, thuê chỗ nghỉ. Trước khi quay về TP Hồ Chí Minh, Linh cho Tư mượn 60 triệu đồng để đưa nhóm Phương tiếp tục bỏ trốn. Linh cũng tính tẩu thoát ra nước ngoài bằng cách đi đường chính ngạch sang Campuchia rồi đến Úc. Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an TP Thủ Đức, Trung tâm An ninh hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt được Linh cùng một số đối tượng.

Kết luận điều tra xác định, hành vi của Linh cùng các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Riêng Tư và Tiền đã bỏ trốn nên Công an TP Hồ Chí Minh tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân Mai Văn Quân cũng là đại ca giang hồ có tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Quân hoạt động cho vay nặng lãi ở khu vực giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tại trụ sở Công an, các đối tượng đầu thú khai nhận: Tối 4/11/2019, Hồ Thanh Phương được Nguyễn Tiến Minh Tài, Võ Thùy Linh, Nhàn gọi đến nhờ đánh Mai Văn Quân do hai bên có mâu thuẫn về mua bán nhà. Hồ Thanh Phương liên lạc với Vương Vũ Hoàng, Thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí đến quán karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử.

Khi các đối tượng kéo đến quán karaoke trên, thấy Quân "xa lộ" đứng trước cửa, Hồ Thanh Phương cùng khoảng 15 đối tượng cầm hung khí lao vào đánh, chém. Nạn nhân chạy xuống hầm để xe, Phương cùng các đối tượng khác đuổi theo tiếp tục chém nhiều nhát. Quân "xa lộ" chạy ngược lên đến dốc hầm, người chảy nhiều máu rồi gục xuống thì nhóm đối tượng mới bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo TAND TP Hồ Chí Minh, tham gia tố tụng lần này có 21 người làm chứng, có quyền và nghĩa vụ liên quan; có hơn 20 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và người liên quan. Chủ tọa phiên tòa là nữ thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 21/3 đến 28/3.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Xét xử phúc thẩm vụ án giết người có tính chất băng nhóm xã hội tại Bạc Liêu
Xét xử phúc thẩm vụ án giết người có tính chất băng nhóm xã hội tại Bạc Liêu

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự vụ án giết người, che dấu tội phạm, không tố giác tội phạm, xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), liên quan đến 17 bị cáo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN