Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ 8 thuyền đánh cá bằng giã cào

Ngày 11/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 8/3 đến ngày 10/3, lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã liên tiếp bắt giữ 8 thuyền đánh cá sử dụng giã cào để đánh bắt hải sản trái quy định trên vùng biển của huyện Cẩm Xuyên.

Cụ thể, ngày 8/3, tại khu vực đảo Én, cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý, tổ công tác của Phòng chống ma tuý và tội phạm, phối hợp Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) trong lúc tuần tra, kiểm soát trên biển đã phát hiện, bắt quả tang 6 thuyền đánh cá sử dụng giã cào để đánh bắt hải sản trái quy định.

Các thuyền mang số hiệu: HT-90382TS do ông Nguyễn Tiến Sỹ (sinh năm 1961) làm chủ, HT-20835TS do ông Trần Văn Tiệp (sinh năm 1987) làm chủ, HT-20081TS do ông Trần Đình Bắc (sinh năm 1979) làm chủ, HT-20692TS do ông Nguyễn Hữu Luyến (sinh năm 1977) làm chủ, HT-20489TS do ông Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1983) làm chủ và tàu HT-20809TS do ông Trần Xuân Lung (sinh năm 1971) làm chủ. Chủ các tàu cá trên đều quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, ngày 9 và 10/3, cũng tại khu vực vùng biển nói trên, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 2 thuyền đánh cá mang số hiệu TH-92148TS do ông Hoàng Văn Viên (sinh năm 1990) quê thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) làm chủ và thuyền đánh cá: HT-20669TS do Dương Văn Thành (sinh năm 1966) quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên làm chủ, khi đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản trái quy định.

Vụ việc, hiện đang được các lực lượng chức năng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Quân (TTXVN)
Chuyển đổi nghề giã cào: Khó cũng phải thực hiện
Chuyển đổi nghề giã cào: Khó cũng phải thực hiện

Chuyển đổi nghề cho ngư dân từ các nghề đánh bắt tận diệt (nghề giã cào) sang các ngành nghề khác nhằm bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản là việc làm cấp bách của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi vẫn gặp nhiều khó khăn, nên số lượng tàu đánh bắt tận diệt của tỉnh vẫn còn số lượng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN