Ấn Độ: Các tín đồ đạo Hindu từng bừng chào đón Lễ hội sắc màu Holi

Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông khắc nghiệt để chào đón mùa Xuân và được xem như biểu tượng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ những điều không may mắn.
Ấn Độ: Các tín đồ đạo Hindu từng bừng chào đón Lễ hội sắc màu Holi ảnh 1Một phụ nữ hứng được đủ thứ bột đầy màu sắc tại Lễ hội sắc màu Holi ở Mumbai, Ấn Độ ngày 7/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/3, các tín đồ đạo Hindu trên khắp Ấn Độ và thế giới đã tưng bừng chào đón Lễ hội sắc màu Holi.

Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông khắc nghiệt để chào đón mùa Xuân tràn đầy sức sống với hy vọng về một mùa màng bội thu.

Bên cạnh đó, lễ hội còn được xem như biểu tượng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ nhiều điều không may mắn trong năm cũ.

Lễ hội năm nay nhiều sắc màu hơn và chân thực hơn sau khi được tổ chức rộng rãi trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lễ hội Holi kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ tối Purnima hoặc ngày trăng tròn trong tháng Phalguna theo lịch Hindu, rơi vào khoảng giữa tháng Ba. Chính lễ năm nay rơi vào ngày 8/3. Đây là một trong những lễ hội lớn của người Hindu và được tổ chức với nhiều sức sống cùng với sự phấn khích.

[Ấn Độ: Ngộ độc rượu sau lễ hội Holi khiến 11 người tử vong]

Lễ hội chứng kiến sự tụ họp của các cộng đồng khác nhau để ăn uống, nhảy múa và vui chơi.

Trong lễ hội, mọi người vui vẻ ném đủ thứ bột đầy màu sắc vào nhau. Nếu may mắn, người chơi sẽ hứng được màu hữu cơ chất lượng tốt trên người và có thể tẩy rửa nó một cách dễ dàng.

Nếu không may mắn, người chơi có thể bị đám đông nhiệt tình khiêng và ném vào vũng bùn gần nhất hoặc có thể bị nhuộm toàn thân mình bằng các màu nhân tạo khiến tóc và mặt bạn tím tái trong nhiều ngày liên tục.

Màu sắc khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau: màu xanh là biểu tượng của sự tinh khiết, màu đỏ tươi là màu chính của lễ hội và biểu tượng cho sự thay đổi, màu cam là màu của hạnh phúc.

Ấn Độ: Các tín đồ đạo Hindu từng bừng chào đón Lễ hội sắc màu Holi ảnh 2Những người tham gia ném đủ thứ bột đầy màu sắc tại Lễ hội sắc màu Holi ở Amritsar, Ấn Độ ngày 7/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước kia, bột màu dùng trong lễ Holi được chuẩn bị thủ công, công phu trong nhiều tuần và từ nhiều loại thảo mộc, gia vị. Ngày nay, bột màu chơi Holi được sản xuất công nghiệp và được đóng túi theo từng màu vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Từ xa xưa, người nước ngoài đã bị mê hoặc bởi lễ hội sắc màu Holi và gọi đây là "lễ hội hóa trang."

Trong khi mọi người tưng bừng chào đón lễ hội Holi, cảnh sát trên khắp các thành phố lớn của Ấn Độ đã được tăng cường bố trí nhằm đảm bảo an ninh.

Tại Delhi, cảnh sát đã đưa ra lời khuyên về hành vi an toàn, trong khi Delhi Metro đã thông báo trước lịch trình trong ngày.

Cảnh sát Mumbai đã thiết lập các cuộc kiểm tra tại nhiều nơi khác nhau trong thành phố để theo dõi những hành vi sai trái và các vụ uống rượu vẫn lái xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục