Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Tin tức trong ngành

Cơ quan khu vực phía Nam: Mở rộng hợp tác với các địa phương


(24/01/2023 14:56:34)

Năm 2022, Cơ quan khu vực phía Nam (B2) đã có sự chuyển động liên tục, thích ứng để đáp ứng tình hình mới sau đại dịch COVID-19, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại khu vực.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của đảng viên, phóng viên Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tại Bến Nhà Rồng và Bảo tàng Hồ Chí  Minh

Một tinh thần khẩn trương, quyết liệt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tới việc xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác đã được tập thể Ban giám đốc và viên chức, người lao động B2 thể hiện ngay từ những ngày đầu năm 2022. Ban giám đốc đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các Cơ quan thường trú (CQTT) tranh thủ thời gian, triển khai sớm mọi mặt công tác.

Một trong những ưu tiên của B2 là tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với các địa phương, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của phóng viên các CQTT, nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN tại địa bàn. Trong đó, lấy việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin làm yếu tố cốt lõi để khẳng định uy tín, thương hiệu TTXVN. Nhờ bám sát cơ sở, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo thông tin kịp thời, phù hợp, hiệu quả, theo hướng vừa bám sát kế hoạch vừa gắn chặt với diễn biến tình hình và yêu cầu thực tế; chỉ đạo thông tin không chỉ theo từng CQTT riêng lẻ mà mở rộng theo vấn đề liên cụm, liên vùng… Chất lượng thông tin được nâng lên, không chỉ qua số lượng tin, bài mà nội dung chủ đề ngày càng đa dạng, phong phú, phản ánh sinh động những sự kiện, vấn đề được quan tâm của địa phương, khu vực.

Nhiều vấn đề nổi cộm của khu vực đã được phản ánh, thông tin sâu với những bài viết có hàm lượng phân tích, bình luận có giá trị, được các tỉnh, thành đánh giá cao. Với một số địa phương có sự kiện lớn, B2 đã chủ động tư vấn, phối hợp xây dựng kế hoạch truyền thông, hỗ trợ tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Điển hình như tuyến thông tin kỷ niệm 30 năm tái lập các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương; ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ tại Sóc Trăng… Qua đó, giới thiệu trực tiếp các sản phẩm thông tin tới chính quyền và người dân các địa phương.

Nhận thấy nhu cầu của các tỉnh, thành trong việc đẩy mạnh thông tin đối ngoại theo yêu cầu của Trung ương, lần đầu tiên, Cơ quan khu vực phía Nam chủ động phối hợp với Ban biên tập tin Đối ngoại cùng thúc đẩy mảng thông tin này. Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo phóng viên CQTT thực hiện các bài viết về an ninh biên giới, biển đảo; chăm lo đồng bào dân tộc; giữ gìn phát huy các nét văn hóa truyền thống đặc sắc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch… để chuyển ngữ, đăng phát trên các kênh đối ngoại của TTXVN. Với sự phối hợp tâm huyết của các đồng nghiệp Ban biên tập tin Đối ngoại, nhiều tin, bài sống động, nội dung phong phú, trình bày đẹp mắt đã được ra đời, thay thế cho những thông tin đối ngoại vốn ngắn gọn, ít hình ảnh trước đây, góp phần tăng sức lan tỏa và hiệu quả của thông tin.

Khi chất lượng tin, bài được chú trọng, các sản phẩm thông tin được quảng bá mạnh mẽ, các địa phương hiểu hơn, tin tưởng hơn TTXVN. Nhờ vậy, năm 2022, số địa phương ký hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền với Cơ quan phía Nam đã lên tới 19/21 tỉnh, thành (tăng gấp rưỡi so với năm trước). Bên cạnh đó, Cơ quan khu vực phía Nam còn mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức, đơn vị, trong đó có Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với mong muốn thương hiệu TTXVN ngày càng được mở rộng.

Sang năm 2023, nhiều thử thách, cạnh tranh đang đón đợi nhưng chúng tôi luôn có niềm tin rằng, bằng sức mạnh của lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, Cơ quan khu vực phía Nam sẽ tiếp tục cùng với toàn ngành gặt hái những thành công mới./.

Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Cơ quan khu vực phía Nam
Nội san Thông tấn Xuân 2023

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Ban biên tập tin Trong nước: Giữ vững giá trị nền tảng (23/01/2023 10:38:55)

Đi và viết để khỏa lấp nỗi nhớ nhà (23/01/2023 10:37:34)

Báo điện tử VietnamPlus: Hiểu rõ người dùng để có giải pháp phù hợp (23/01/2023 10:34:35)

Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa: Luôn cần làm mới để phát triển (23/01/2023 10:33:48)

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn: Khẳng định năng lực công nghệ  (22/01/2023 12:50:59)

Báo Le Courrier du Vietnam: Thành công nối tiếp thành công (22/01/2023 12:50:14)

Ban biên tập Ảnh: Những thách thức chưa có tiền lệ (22/01/2023 12:47:35)

Tết miền biên viễn (22/01/2023 12:46:04)

Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN: Chú trọng hiệu quả thông tin (21/01/2023 16:39:21)

Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Những kết quả đáng khích lệ (21/01/2023 16:37:56)