Điểm danh các loại xe tăng phương Tây sẽ viện trợ cho Ukraine

Cuối tháng trước, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev hơn 350 chiếc xe tăng, cùng nhiều khí tài quân sự khác.

Mỹ sẽ gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine? 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sửa một chiếc xe tăng gần Kremina, Lugansk hôm 13/1. Ảnh: AFP

Tuần trước, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từ chối nói rõ liệu Mỹ có gửi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine hay không.

Tuy nhiên, trước đó, một nguồn tin Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên của Nhà Trắng nói rằng Washington sẽ không giao những chiếc xe tăng nặng 60 tấn này cho Kiev do chúng không phù hợp với Quân đội Ukraine do tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu và dễ hỏng hóc. 

Chú thích ảnh
Xe tăng M1A1 Abrams. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ/Wikipedia

Tuyên bố này đã “dội gáo nước lạnh” vào chính quyền Ukraine, khi giới chức Kiev nhiều lần đề nghị chuyển giao xe tăng do Mỹ sản xuất. Các quan chức mô tả loại vũ khí này là thứ rất quan trọng đối với nỗ lực của Ukraine để giành ưu thế trước Nga.

Anh sẽ cung cấp bao nhiêu xe tăng cho Kiev?

Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Grafenwöhr, Đức. Ảnh: Wikipedia/Bộ Quốc phòng Anh

Trong một diễn biến khác vào tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng London sẽ cung cấp cho Kiev 14 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.

Theo Downing Street, Anh sẽ chuyển giao một phi đội Challenger 2 cho Ukraine trong vài tuần tới.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Anh Sir Patrick Sanders đã cảnh báo rằng việc cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Ukraine sẽ khiến Anh tạm thời suy yếu và này để lại khoảng trống trong kho vũ khí của Anh. Ông Sanders cũng thừa nhận Quân đội Anh khá bất an trước quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực của nước này tới Kiev.

Xe tăng Leopard 2 của Đức?

Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Leopard 2 A7. Ảnh: AFP

Berlin đang đứng trước sức ép chuyển giao xe tăng hạng nặng Leopard do Đức sản xuất cho quân đội Ukraine – quốc gia hiện chủ yếu dựa vào các phiên bản của xe tăng T-72 thời Liên Xô để đối phó với lực lượng Nga.

Song Chính quyền Đức khẳng định Leopard 2 - một trong những loại xe tăng chiến đấu tốt nhất của phương Tây - chỉ nên được cung cấp cho Ukraine nếu có sự chấp thuận từ các đồng minh quan trọng của Kiev.

Về phần mình, trước đó, Ba Lan nói rằng họ muốn gửi 14 chiếc xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, trong nỗ lực phối hợp với NATO. Tuy nhiên, Warsaw cần sự chấp thuận của Berlin để triển khai kế hoạch này, do các quy tắc quản lý việc tái chuyển giao thiết bị quân sự của Đức. 

Phần Lan, cũng có kế hoạch tương tự khi đã bỏ ngỏ khả năng cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tuy nhiên, giới chức nói rằng các hành động của Helsinki phụ thuộc vào lập trường của Đức.

Ba Lan đã gửi bao nhiêu xe tăng tới Ukraine?

Chú thích ảnh
Binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine lái xe tăng T-72 ở ngoại ô Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

Warsaw đã cung cấp cho Kiev hơn 260 chiếc xe tăng T-72, chỉ vài tháng sau khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Vào năm ngoái, ông Pawel Soloch, Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, nói với một hãng tin trong nước rằng Warsaw đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là xe tăng T-72.

Điều đáng chú ý, T-72 đã được đưa vào phục vụ trong Quân đội Liên Xô từ năm 1973. Kể từ đó, chiếc xe tăng này đã được nâng cấp ít nhất 14 lần.

Cộng hoà Séc đã viện trợ xe tăng cho Ukraine?

Đầu tháng này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ ra rằng các đối thủ của Nga đã tài trợ cho quá trình hiện đại hóa 100 chiếc xe tăng T-72 để cung cấp cho Ukraine. 

Theo giới chuyên gia, ông Medvedev dường như đang đề cập đến thỏa thuận ba bên giữa Cộng hòa Séc, Mỹ và Hà Lan. Những nước này đang có kế hoạch hợp tác cung cấp xe tăng T-72B đã được nâng cấp cho Kiev trước cuối năm nay. Một hãng tin của Mỹ vào năm ngoái cho biết những chiếc xe tăng này đến từ kho vũ khí của ngành công nghiệp quốc phòng Séc và chúng không phải là xe tăng của Quân đội Séc.

Trước đó vào năm 2022, truyền thông Séc cho rằng Praha đã cung cấp tới 40 chiếc xe tăng T-72 chưa được nâng cấp cho Kiev theo một phần viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Séc xác nhận đã giao hàng nhưng vẫn kín tiếng về số lượng xe tăng chính xác.

Slovenia giao xe tăng nào cho Ukraine?

Chú thích ảnh
Xe tăng hạng trung T-55 trong cuộc tập trận của Quân đội Liên Xô. Ảnh: Sputnik

Dường như Slovenia gửi những chiếc xe tăng cũ từ thời Liên Xô cho Quân đội Ukraine.

Hồi tháng 9/2022, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Slovenia sẽ cung cấp cho Ukraine 28 xe tăng M-55S - phiên bản nâng cấp của T-55, sản xuất từ năm 1958 - 1979.

Một tạp chí của Mỹ đã mô tả T-55 là “xe tăng lỗi thời vô vọng”, tuy nhiên chúng được coi là loại “vũ khí rẻ và đáng tin cậy”.

Hôm 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để thực hiện các mục tiêu chống Nga. Theo ông Peskov, việc phương Tây cung cấp các vũ khí tối tân hơn cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến mà chỉ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Ông đồng thời cảnh báo, tất cả xe tăng của phương Tây sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

“Chúng tôi đánh giá và nhìn nhận hành vi này rất tiêu cực. Anh và các nước phương Tây khác đều nói về kế hoạch cung cấp mới các thiết bị quân sự công nghệ và tiên tiến hơn cho Ukraine. Hành động này của không thể thay đổi tình hình thực địa. Họ phải hiểu điều này. Họ chỉ làm kéo dài toàn bộ câu chuyện và gây thêm rắc rối cho Ukraine. Họ đang sử dụng đất nước Ukraine như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga. Chiến dịch quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và những vũ khí của họ sẽ bị thiêu rụi”, ông nói. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)
Lầu Năm Góc âm thầm gửi vũ khí từ Israel cho Ukraine
Lầu Năm Góc âm thầm gửi vũ khí từ Israel cho Ukraine

Lầu Năm Góc đang khai thác một kho đạn dược khổng lồ nhưng ít được biết đến của Mỹ ở Israel để giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách về đạn pháo của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN