TP Hồ Chí Minh sẵn sàng công tác điều trị và ứng phó với biến thể XBB 1.5 trong dịp Tết

Để công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết Nguyên đán không bị gián đoạn, các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp Tết sắp tới. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng chủ động các phương án để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19.

Đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực

Chú thích ảnh
Ngày lễ Tết số ca tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông vào viện cấp cứu luôn gia tăng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hiện nay các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết.

Là một trong những bệnh viện nằm ở cửa ngõ phía Đông thành phố, Bệnh viện thành phố Thủ Đức (thành phố Thủ Đức) luôn có số ca nhập viện do tai nạn giao thông. Ông Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết,  bệnh viện đã sẵn sàng đảm bảo công tác trực cấp cứu 24/7. Tại khoa Cấp cứu, ngày thường trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 -200 bệnh nhân/ngày nhưng trong dịp lễ Tết, số ca cấp cứu có thể sẽ tăng lên, cùng với đó những ca bệnh cũng phức tạp, nặng hơn, trong đó liên quan đến bệnh nhân tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng khác…

“Để đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh cho bệnh nhân trong những ngày Tết Nguyên đán, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng về thuốc, dịch truyền, vật tư y tế; đồng thời cử nhân sự để tham gia đầy đủ các ca kíp trực”, ông Vũ Trí Thanh nói.

Còn tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức), ngoài thuốc, vật tư y tế, bệnh viện cũng rà soát, chuẩn bị lực lượng cấp cứu ngoại viện được bố trí sẵn để kịp thời cứu chữa người bệnh khi bị tai nạn giao thông hoặc các sự cố tai nạn khác. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài cứu chữa người bệnh, vấn đề an ninh trật tự cũng được bệnh viện chú trọng.

Chú thích ảnh
Các bệnh viện chủ động sàng lọc đối với trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. 

Tương tự, tại Bệnh viện Nhân dân Gia định (quận Bình Thạnh), bệnh viện cũng đã lên kế hoạch trực 4 cấp gồm cấp lãnh đạo, trực hành chánh, lâm sàng và trực cận lâm sàng. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng về thuốc men, vật tư y tế, dịch truyền, nhân lực và đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung điều trị trong tình huống dịch bệnh, tại nạn giao thông, sự cố thảm họa hàng loạt.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia định cho biết, thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài hơn mọi năm, do đó vào ngày 30 Tết và ngày 5 Tết, mỗi khoa lâm sàng phải cử bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nhẹ thì có thể cho xuất viện, còn bị nặng thì có hướng điều trị cho bệnh nhân kịp thời. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế… ảnh hưởng đến công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong ngày nghỉ lễ Tết.

Sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh

Phó Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức cũng cho biết, song song với đảm bảo công tác trực cấp cứu đảm bảo điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện còn sẵn sàng và luôn cảnh giác với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, bệnh viện có đơn vị cấp cứu COVID-19 riêng nằm trong khuôn viên bệnh viện và một khu thu dung tại chung cư Bình Minh để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát trong những ngày Tết.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Dã chiến số 13 sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia định cũng cho biết, bên cạnh đảm bảo khám chữa bệnh trong dịp Tết, bệnh viện luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, bệnh viện sẽ sàng lọc đối với những đối tượng có nguy cơ; nếu xét nghiệm có kết quả dương tính, bệnh nhân sẽ đưa vào khu vực điều trị COVID-19, đồng thời báo cáo cho Sở Y tế để kịp thời nắm bắt phòng chống dịch.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù ở Việt Nam chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng virus Omicron như các nước trên thế giới nhưng sự giao lưu, đi lại, thương mại qua biên giới sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ Tết sắp đến nên nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ là rất lớn. Giải pháp tốt nhất chính là sự chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản trong tình huống xấu nhất khi xuất hiện biến thể phụ mới lây lan nhanh, gây bệnh nặng là trách nhiệm của ngành Y tế. Thành phố cũng đảm bảo sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh COVID-19. Ngành y tế tiếp tục duy trì Bệnh viện dã chiến số 13, sẵn sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu.

Theo đó, Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn phải chủ động rà soát, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác thu dung điều trị trong mọi tình huống. Đồng thời, lập kế hoạch phân công nhân sự sẵn sàng tham gia Bệnh viện Dã chiến số 13 khi được Sở Y tế điều động; rà soát và chuẩn bị các xe cấp cứu để chuyển các trường hợp nặng về Bệnh viện Dã chiến số 13 khi cần thiết.

Sở Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để vận hành Bệnh viện Dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ sau khi được kích hoạt. Phối hợp các phòng ban chức năng thuộc Sở Y tế tổ chức diễn tập kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 để tiếp nhận các trường hợp COVID-19 nặng cần hồi sức tích cực.

Bài và ảnh: Đan Phương/ Báo Tin tức
Yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, duy trì chống dịch trong dịp Tết
Yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, duy trì chống dịch trong dịp Tết

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 5589 về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng y tế phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN