Hàn Quốc tạo mọi điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc khuyến nghị người dân nên kiểm tra sức khỏe trước khi về thăm quê, người trên 60 tuổi nên tiêm vaccine phòng COVID-19 trước Tết.
Hàn Quốc tạo mọi điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn ảnh 1Người dân mua đồ ăn bên trong một rạp chiếu phim ở Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc) ngày 25/4/2022, khi nước này chính thức hạ cấp độ dịch COVID-19. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng, chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Cho Kyoo-hong ngày 13/1 đã công bố “Đối sách phòng dịch, y tế đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2023” - kỳ nghỉ lễ thứ hai sau Tết Trung thu không áp dụng lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép người dân được thăm nom trực tiếp những người đang sống tại các cơ sở điều dưỡng, mở cửa rạp chiếu phim và các địa điểm biểu diễn, đồng thời người dân có thể ăn uống bên trong các nhà hàng ở trạm dừng cao tốc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc đại lục, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macao (Trung Quốc) trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cơ quan phòng dịch sẽ lập ra các nhóm chuyên trách y tế cơ động thực hiện khám chữa bệnh tận nơi để bảo vệ những người thuộc nhóm rủi ro cao đang sinh hoạt tại các cơ sở dễ lây nhiễm.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ chỉ định các hiệu thuốc và 5.800 cơ sở khám chữa bệnh một cửa luân phiên mở cửa trong dịp nghỉ Tết, bố trí giường điều trị cho các bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân cấp cứu, đảm bảo người dân không gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ y tế vào những ngày Tết.

[Hàn Quốc: Sự kiện rung chuông Giao thừa trở lại sau hai năm gián đoạn]

Các trung tâm y tế và các trạm xét nghiệm lưu động vẫn thực hiện xét nghiệm COVID-19 bình thường. Từ ngày 21-24/1, người dân có thể xét nghiệm PCR miễn phí tại 6 trạm dừng cao tốc, trong đó có Anseong, Icheon (tỉnh Gyeonggi).

Bộ trưởng Cho Kyoo-hong khuyến nghị người dân nên kiểm tra sức khỏe trước khi về thăm quê, người trên 60 tuổi nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước Tết.

Chính quyền các địa phương phải xúc tiến thực thi đối sách đặc biệt vừa công bố, quản lý phòng dịch chặt chẽ với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ chính thức thảo luận việc điều chỉnh quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vào ngày 17/1 tới.

Theo kết quả khảo sát đợt 2 về tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 đối với hơn 7.500 người từ ngày 7-22/12/2022 do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã cùng Hiệp hội Dịch tễ học Hàn Quốc tiến hành, có tới 98,6% dân số Hàn Quốc mang kháng thể COVID-19, bao gồm cả kháng thể tự nhiên hình thành sau khi mắc bệnh và kháng thể từ vaccine.

Tỷ lệ này gần bằng với kết quả cuộc khảo sát đợt 1 được tiến hành hồi tháng 9/2022 (97,6%). Theo đó, tỷ lệ người mang kháng thể tự nhiên là 70%, tăng 12,8% so với đợt khảo sát đầu (57,2%). Tỷ lệ mắc COVID-19 lũy kế trong thời gian này là 51,5%. Điều này cho thấy khoảng 18,5% số người dân đã mắc bệnh mà không biểu hiện triệu chứng.

Tỷ lệ kháng thể N được hình thành tự nhiên ở lứa tuổi từ 5-9 là 90%, ở lứa tuổi từ 10-19 là 83,5%, ở độ tuổi ngoài 70 có 56,9% và độ tuổi ngoài 80 là 47,6%.

KDCA giải thích rằng tỷ lệ mang kháng thể của con người sẽ giảm dần theo tuổi tác và tỷ lệ hình thành kháng thể cao không có nghĩa là khả năng kháng virus của mỗi cá nhân cũng cao tương xứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục