Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 3 tháng

Số liệu thống kê của KDCA công bố ngày 20/12 cho thấy Hàn Quốc ghi nhận 87.559 ca nhiễm mới, trong đó có 74 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.302.474.
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 3 tháng ảnh 1Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 87.000 ca vào ngày 20/12, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố cùng ngày cho thấy Hàn Quốc ghi nhận 87.559 ca nhiễm mới, trong đó có 74 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.302.474.

Số bệnh nhân tử vong là 56 trường hợp, nâng số người chết lên 31.490 người. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 0,11%. Số bệnh nhân nguy kịch vẫn còn 519 người.

Hàn Quốc đã chứng kiến các ca nhiễm mới hằng ngày tăng đều trong vài tuần qua trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự tái bùng phát lây nhiễm trong mùa Đông.

[Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng]

Sự phục hồi của đường cong virus cũng đã gây áp lực buộc Chính phủ Hàn Quốc phải cân nhắc đến việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, quy định phòng dịch cuối cùng còn lại ở Hàn Quốc kể từ khi đại dịch này bùng phát mạnh gần 3 năm trước.

Theo kế hoạch, các cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc loại bỏ dần quy định trên bắt đầu từ tuần thứ ba của tháng 1/2023 song vẫn áp dụng đeo khẩu trang với một số ngoại lệ tại những nơi đông người như trên phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, hiện có một số chuyên gia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc đưa ra “quyết định vội vàng” nên Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc đến phương án theo giai đoạn: chuyển dần từ “bắt buộc” sang “khuyến cáo” đeo khẩu trang trong không gian kín, sau đó mới dỡ bỏ hoàn toàn, ngoại trừ tại các phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở y tế.

Theo kế hoạch này, các cơ quan giáo dục hoặc trụ sở cơ quan hành chính như trường học và nhà trẻ cũng sẽ nằm trong đối tượng được dỡ bỏ quy định ở giai đoạn I (trước hoặc sau Tết Nguyên đán 2023).

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang xem xét có nên đưa các địa điểm hay có người lớn tuổi lui tới, ví dụ như siêu thị, vào danh sách được phép tháo khẩu trang hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục