Vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Tây Ban Nha và Marocco: ‘Vũ điệu’ Tiki-taka tại Education City

Đêm 6/12, Tây Ban Nha và Marocco sẽ bước vào tranh tài ở trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022. Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn Tiki-taka quyến rũ.

Chú thích ảnh
Màn so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Ành: AFP/TTXVN.

Xét về tổng thể, Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn. Đội bóng Xứ sở đấu bò thể hiện ấn tượng với chiến thắng hủy diệt đối thủ ở trận mở màn của mình để khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, đến trận gặp Nhật Bản, có những thời điểm, Bò tót gần như đã bị loại, nhưng “nhờ” những bàn thắng của tuyển Đức trước Costa Rica, họ đã “thoát nạn”.

Đã có những ý kiến cho rằng thầy trò HLV Enrique có những toan tính khi thua Nhật Bản để vào nhánh đấu dễ và chỉ đương đầu với Marocco được đánh giá thấp hơn (khi đã biết kết quả và thứ hạng các đội ở bảng F), chứ không phải đương kim Á quân Croatia tại vòng 1/8.

Tây Ban Nha chưa bao giờ thua trong 3 lần gặp Marocco trước đây (thắng 2, hòa 1).

Gặp Marocco, Tây Ban Nha đã được “toại nguyện”. Giờ là lúc binh đoàn La Roja sẽ phải chứng minh rằng đó là phương án đúng đắn mà họ lựa chọn. Thầy trò HLV Enrique sẽ phải rất tập trung cho trận đấu này, bởi việc đội bóng châu Phi xuất sắc đứng nhất bảng đấu có sự hiện diện của cả Bỉ và Croatia. Sau Nhật Bản, Marocco xứng đáng là bất ngờ lớn thứ hai của giải tính đến lúc này. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải nghiêm túc đánh giá đúng sức mạnh của đối thủ.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha quyết thể hiện sức mạnh. Ảnh: FIFA.

Màn thể hiện của Những chú sư tử Atlas ở vòng bảng là vô cùng ấn tượng. Họ chơi phòng ngự chắc chắn khi mới để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Họ xứng đáng là một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2022. Nhìn rộng ra, đội bóng Bắc Phi bất bại trong 6 trận đã đấu và chỉ để thủng lưới 1 bàn ở trận gặp Canada. Marocco cũng có những gương mặt đủ khả năng tạo đột biến như Ziyech hay Hakimi trong đội hình. Tinh thần lên rất cao, đoàn quân của HLV Regragui muốn làm nên lịch sử lần đầu tiên có mặt tại tứ kết World Cup. Morocco cũng chính là niềm hy vọng của châu Phi lúc này tại World Cup 2022.

Marocco bất bại trong 4 trận gần nhất tại World Cup (thắng 2, hòa 2).

Trận đấu này, đội hình xuất phát của Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ có nhiều thay đổi so với trận đấu gặp Nhật Bản. Cùng với đó, họ đón nhận tin vui khi Aymeric Laporte và Jordi Alba quay trở lại. Trên hàng công, tiền đạo Alvaro Morata đang có phong độ tốt khi đã ghi bàn trong cả 3 lần tham dự World Cup gần nhất cho Tây Ban Nha.

La Roja đang sở hữu hàng tiền vệ đáng mơ ước đang khoác áo Barcelona là Sergio Busquets - Gavi - Pedri. Bộ ba này có thể làm tất cả các nhiệm vụ, từ kéo bóng, luân chuyển, đánh chặn, tổ chức tấn công và tấn công ghi bàn. Hàng tiền vệ này giúp Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát khu vực trung tuyến đồng thời châm ngòi cho những pha dứt điểm từ Morata, Olmo, Torres.

Chú thích ảnh
Marocco thực sự là bất ngờ của giải năm nay. Ảnh FIFA.

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội ở kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Nga, chính Morocco đã khiến đoàn quân của Luis Enrique gặp rất nhiều khó khăn mới có thể gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu tại vòng bảng.

Sau Brazil và Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Morocco cũng được đánh giá là cặp đấu có sự chênh lệch về đẳng cấp tại vòng 1/8 World Cup lần này. Morocco chưa từng thắng trong 3 trận đối đầu với Tây Ban Nha trước đây. Cộng thêm chất lượng đội hình chênh lệch, người hâm mộ không bất ngờ nếu Tây Ban Nha sẽ là đội giành vé đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ kịch tính, căng thẳng.

Trận đấu giữa Morocco và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 6/12.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Maroc: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Ounahi, Ziyech, Amrabat, Sabiri, En-Nesyri, Boufal
Tây Ban Nha: Simon, Rodri, Alba, Laporte, Carvajal, Pedri, Olmo, Busquets, Gavi, Asensio, Torres

Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng 1/8 - Brazil thắng Hàn Quốc 4-1
Vòng 1/8 - Brazil thắng Hàn Quốc 4-1

Trước khi bóng lăn, nhiều người châu Á đã kỳ vọng vào một phép màu nữa sau khi đội tuyển xứ sở kim chi được vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, một số người thực tế lại tỏ ra bi quan bởi đại diện châu Á lại phải gặp một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, từng vô địch nhiều kỳ World Cup trước đây, đó chính là Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN