Xác lập hai kỷ lục quốc gia mới trong ngày đầu tiên thi đấu môn Lặn

Trong ngày đầu tiên thi đấu môn Lặn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, 2 kỷ lục quốc gia mới được xác lập thuộc về vận động viên Cao Thị Duyên và Nguyễn Trọng Dũng.
Xác lập hai kỷ lục quốc gia mới trong ngày đầu tiên thi đấu môn Lặn ảnh 1Trao giải nội dung Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ, huy chương Vàng thuộc về Cao Thị Duyên (Thanh Hóa), đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở môn này. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 5/12, tại Cung Thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra môn Lặn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Ngày đầu tiên thi đấu, hai kỷ lục quốc gia mới được xác lập. 19 đoàn với 160 vận động viên tham gia thi đấu ở 30 nội dung. Một số đoàn có số lượng vận động viên tham dự đông như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Bình, đoàn Quân đội...

Ngày đầu tiên tranh tài, các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ; vòi hơi chân vịt 100m nam; chân vịt đôi 100m nữ; chân vịt đôi 100m nam; vòi hơi chân vịt 400m nữ; vòi hơi chân vịt 400m nam; tiếp sức nam nữ phối hợp chân vịt đôi 4x50m.

Sau vòng loại vào buổi sáng, vòng chung kết ở 7 nội dung trên diễn ra 18 giờ cùng ngày. Sau cuộc tranh tài gay gắt, huy chương Vàng ở các nội dung đã được trao. Trong đó vận động viên Cao Thị Duyên (Thanh Hóa) giành thắng lợi ở nội dung vòi hơi chân vịt 100m nữ với thành tích 40.09 giây, phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội năm 2018 là 40.62 giây.

Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng (Nghệ An) được vinh danh ở nội dung vòi hơi chân vịt 400m nam với thành tích 3 phút 02.08 giây, phá kỷ lục quốc gia năm 2017 là 3 phút 02.14 giây...

Ông Nguyễn Ngọc Anh, phụ trách môn Lặn, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết tính chất của đại hội lần này rất quan trọng để đánh giá công tác đào tạo trong 4 năm qua. Môn Lặn cũng như các môn thể thao khác có sự chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh nên các đoàn không thể ra nước ngoài tập huấn nhưng trước khi tham gia Đại hội, các đoàn đều lên kế hoạch chi tiết, cụ thể cho những đợt tập huấn dài hạn ở những đơn vị có cơ sở vật chất tốt.

Ngoài tính chất thi đấu của Đại hội, đây cũng là dịp lựa chọn vận động viên tham gia SEA Games 2023 diễn ra ở Campuchia; do vậy, tính cạnh tranh cao, các vận động viên đều quyết tâm để có kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Anh cũng chia sẻ thêm về môn Lặn, Việt Nam hiện đang nằm trong top 5 châu Á, là một trong hai nước mạnh nhất tại Đông Nam Á.

Môn thi đấu này sẽ diễn ra đến hết ngày 8/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục