Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc nhân 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (12/1952 – 12/2022), Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật kịch chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ ngày 8-17/12 tại Hà Nội. Thông tin trên được Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết chiều 21/11.

Chú thích ảnh
Vở Đêm trắng sẽ được biểu diễn phục vụ công chúng nhân kỷ niệm 70 năm Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: nhahatkichvietnam.vn

Theo đó, khán giả Thủ đô sẽ có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc của Nhà hát Kịch Việt Nam như: “Đêm trắng” (cố tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc),  “Kiều”  (tác giả chuyển thể nhà văn Nguyễn Hiếu, cố đạo diễn Nghệ sỹ Nhân dân Anh Tú), “Bệnh sĩ” (cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn Nghệ sỹ Nhân dân Tuấn Hải), “Bão tố Trường Sơn” (cố tác giả Trương Minh Phương, cố đạo diễn Nghệ sỹ Nhân dân Anh Tú), “Điều còn lại” (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu), “Người trong cõi nhớ” (cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn  Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên), “Người tốt nhà số 5” (cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Tuấn Minh), “Người yêu Hoa hậu”  (tác giả là Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Hoàng Giang, đạo diễn Tùng Linh)…

Đặc biệt, Nhà hát sẽ dành 50 vé mỗi buổi diễn cho những khán giả yêu mến các chương trình nghệ thuật  thông qua trang Fanpage: Nhà hát Kịch Việt Nam. Vé được phát vào ngày 1-2/12.

Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc khẳng định: Kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam cũng là dịp để các nghệ sỹ của nhà hát nhìn lại chính mình, khẳng định sức vóc của “anh cả đỏ”, “cánh chim đầu đàn” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam nói chung. Thông qua đó, các nghệ sỹ cũng mong muốn khán giả đón nhận sự chuyển mình đầy đột phá của nhà hát trong giai đoạn mới với sứ mệnh mang nghệ thuật đến gần hơn với khán giả.

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ tháng 3/2022 đến nay, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức gần 150 đêm diễn phục vụ khán giả Thủ đô và các tỉnh, thành phố lân cận; đón tiếp hơn 50.000 lượt khán giả theo dõi. Cùng với đó, Nhà hát Kịch Việt Nam đã cho ra đời 4 chương trình nghệ thuật. Trong đó phải kể đến chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên “Sáng mãi tên Người”. Chùm này gồm 3 vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh”, “Đôi mắt sáng”, “Bác Hồ và mùa xuân ấy”, giúp khán giả có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc đời, tư tưởng của Bác Hồ cũng như tình cảm của Người dành cho dân tộc, đất nước.  Ngoài ra còn có các vở diễn “Nhân thế”, “Người trong cõi nhớ” (sẽ tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V vào ngày 25/11), “Ngươi yêu hoa hậu”.

Đặc biệt, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng thực hiện 2 dự án hợp tác với bạn bè quốc tế. Đó là dự án nhạc kịch “Alice Wonderland” hợp tác với Tập đoàn Pacific Ocean Partners (POP) và một trường đại học chuyên về âm nhạc của Australia. Vở diễn này đã ra mắt khán giả Thủ đô vào đầu tháng 10/2022.

Tiếp theo là vở kịch “Bến không chồng” do nhà hát phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc (KAPAP) Trung tâm Văn hóa châu Á (ACC) thực hiện. Đạo diễn Hoàng Lâm Tùng của Nhà hát Kịch Việt Nam và đạo diễn Kim Min Joeng cùng hợp tác dàn dựng. Vở diễn đã công diễn những buổi đầu tiên tại Hàn Quốc vào 12-13/11...

Thanh Giang (TTXVN)
Lan tỏa tình yêu kịch nghệ tới giới trẻ
Lan tỏa tình yêu kịch nghệ tới giới trẻ

Những ngày đầu tháng 11, “Viễn mộng” - một vở diễn do học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện và trình diễn đã ra mắt trước công chúng tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Khoảng 700 khán giả lấp kín mọi chỗ trống nhà hát phần nào cho thấy sự lan tỏa của một dự án làm kịch của học sinh trong giới trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN