Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng đổi mới toàn diện giáo dục

Ngày 16/11, tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục cần thực hiện xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018… Cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường thu hút đầu tư thành lập các trường ngoài công lập từ mầm non đến cao đẳng, đại học…

Những năm qua, tỉnh Bình Phước luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục; trong đó, tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp học, chú trọng quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Tỷ lệ huy động học sinh đến trường tăng đều qua từng năm. Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi đến trường đạt 99%; huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98%. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Tình trạng phòng học tranh tre, lớp học ca 3 đã được xóa bỏ. 100% trường học được xây dựng kiên cố; trang thiết bị phục vụ cho việc dạy - học được tăng cường từng bước.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%; công nhận 279/388 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn lên 71,9% tổng số trường công lập trên toàn tỉnh; có 30% số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập... Địa phương đặt mục tiêu phát triển năng lực đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn lên 5.000 học viên/năm; ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 50% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; thành lập một phân hiệu của trường đại học và có cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin bậc Đại học...

Dịp này, thầy Trần Văn Thường, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước) đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 26 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể, 14 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường Trung học Phổ thông Đa Kia (huyện Bù Gia Mập) dẫn đầu thi đua trong năm học 2020 - 2021, được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

An Giang nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang tặng hoa và quà chúc mừng Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Chiều 16/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Đây là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thầy, cô giáo hết lòng “Vì sự nghiệp trồng người".

Gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tới các thế hệ thầy, cô giáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, những năm qua, tỉnh An Giang đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó, chú trọng quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, biên giới. Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đặc biệt, trong 2 năm học (2020 - 2021, 2021 - 2022), mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng việc học", ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang đã linh hoạt tổ chức đa dạng các hình thức dạy học phù hợp, nhằm thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh; thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022; phối hợp tham mưu, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về phương tiện, thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học tại trường, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch với tinh thần tích cực, đồng lòng, chung tay cùng toàn dân phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành, nhất là sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác và đã nghỉ hưu trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức của ngành Giáo dục sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ đột phá về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh thời gian tới.

Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Quy mô các ngành học, cấp học luôn được quan tâm, ưu tiên đầu tư, phát triển mạnh mẽ cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Hệ thống trường lớp, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, nhất là tại các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên đầu tư, bố trí đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy tốt, học tốt. Đến nay, An Giang đã hoàn thành và giữ vững phổ cập giáo dục Tiểu học - chống mù chữ, phổ cập Trung học cơ sở và phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang đã tặng Cờ thi đua cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và 39 trường học; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 16 thầy, cô giáo có thành tích tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022.

Hưng Yên tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm học 2021 - 2022

Chú thích ảnh
Các nhà giáo có thành tích xuất sắc được tuyên dương. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Chiều 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên dương các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Theo đó, 79 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho gần 18.000 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hưng Yên được tuyên dương trong dịp này.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thầy, cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh đã khơi gợi cho học sinh tinh thần hiếu học, phát huy truyền thống quê hương, đồng thời tích cực góp phần đổi mới cho ngành Giáo dục và đào tạo.

Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dạy - học chịu tác động của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu ngành Giáo dục chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trong công tác dạy và học; từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương và tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục -đào tạo; đổi mới cách thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tối đa năng lực tự học, khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập và thực hành. Đội ngũ các thầy, cô giáo cần tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp "trồng người".

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phê nhấn mạnh, các nhà giáo được tuyên dương là những tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo, không ngừng phấn đấu khẳng định trách nhiệm, sứ mệnh vẻ vang, từng bước khắc phục khó khăn để đạt được kết quả toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên mong muốn các nhà giáo quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa, tự trau dồi kiến thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, đồng tâm, đoàn kết để góp phần vào sự nghiệp “trồng người” và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng đó, các thầy, cô giáo nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho ngành Giáo dục và đào tạo, nỗ lực để làm sáng ngời thêm những nét đẹp của nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; trường Trung học phổ thông Minh Châu (huyện Yên Mỹ) vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022. Nhiều tập thể, giáo viên, cán bộ quản lý được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo dạy và học. Ngoài ra, 4 nhà giáo vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo...

K GỬIH - Công Mạo - Đỗ Huyền (TTXVN)
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11: Những giáo viên cắm bản nơi biên cương
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11: Những giáo viên cắm bản nơi biên cương

Vùng biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác. Các trường học thường phải đóng ở các bản vùng cao, vùng sâu. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng những giáo viên công tác ở đây vẫn nỗ lực bám bản, bám trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN