Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida tăng nhẹ

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng 10, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm phần trăm xuống còn 44,8%.
Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida tăng nhẹ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tại một phiên họp của Hạ viện ở Tokyo, ngày 17/10/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Một cuộc khảo sát được hãng thông tấn Kyodo News thực hiện và công bố ngày 30/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng nhẹ lên 37,6%.

Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại trên quy mô toàn quốc và trong hai ngày 29-30/10. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng này, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm % và xuống còn 44,8%.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ nội các vẫn dưới mức 54,1% và 40,2% trong các cuộc thăm dò ý kiến vào tháng Tám và tháng Chín vừa qua. Trong số những người được khảo sát, có tổng cộng 71,1% người cho biết họ không kỳ vọng nhiều vào gói kích thích kinh tế của chính phủ, vốn mới được công bố gần đây nhằm giảm thiểu tác động của lạm phát gia tăng.

[Nhật Bản sẽ bổ nhiệm ông Goto làm Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế]

Trước đó, ngày 28/10, nội các Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế mới có tổng trị giá 71.600 tỷ yen (hơn 490 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang tới các hộ gia đình và doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ cho đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế nước này.

Trong gói kích thích kinh tế trên, tổng chi tiêu công, bao gồm đầu tư công và cho vay cũng như các khoản chi của các chính quyền địa phương, lên tới 39.000 tỷ yen. Phần còn lại là các khoản chi của khu vực tư nhân.

Chính phủ Nhật Bản ước tính gói kích thích kinh tế mới có thể giúp tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này thêm 4,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục