Nigeria, Nam Phi tăng cường an ninh sau các cảnh báo nguy cơ khủng bố

Các lực lượng hành pháp tại Nigeria và Nam Phi đều trong trạng thái sẵn sàng hành động để đảm bảo an toàn cho người dân, sau khi cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở các nước này được đưa ra mới đây.
Nigeria, Nam Phi tăng cường an ninh sau các cảnh báo nguy cơ khủng bố ảnh 1Nigeria đã thắt chặt an ninh trên cả nước do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP/france24.com)

Ngày 28/10, cảnh sát Nigeria đã thắt chặt an ninh trên cả nước sau khi Đại sứ quán Mỹ yêu cầu gia đình của các nhân viên ngoại giao rời khỏi thủ đô Abuja do lo ngại nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại đây.

Sau khi một số đại sứ quán các nước phương Tây khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển tại Nigeria, người dân tại thủ đô Abuja cũng đã cảnh giác cao độ kể từ ngày 23/10.

Trong thông báo tối 27/10, cảnh sát nước này đã kêu gọi tất cả các sỹ quan cấp cao tăng cường an ninh trong các khu vực thuộc quyền quản lý, đặc biệt là tại thủ đô.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Usman Alkali Baba cũng đề nghị 6 triệu cư dân tại vùng đô thị Abuja tiếp tục cảnh giác và thông báo cho cảnh sát những hoạt động cũng như những người đáng ngờ.

Ngày 28/10, Tổng thống Muhammadu Buhari khẳng định chính phủ Nigeria đang kiểm soát tình hình an ninh, đồng thời kêu gọi người dân không hoảng loạn. Lực lượng an ninh đang tích cực loại bỏ các mối đe dọa.

Trước đó, ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo các nhân viên không thiết yếu và gia đình của họ tại Abuja rời khỏi thành phố. Mỹ đã cảnh báo những kẻ khủng bố có thể tấn công các trung tâm mua sắm, chợ, khách sạn, nhà hàng, quán bar và trường học ở thủ đô Abuja.

[Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố]

Các quốc gia khác, bao gồm Anh, Australia và Canada, đã đưa ra cảnh báo tương tự .

Tương tự, ngày 28/10, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cũng đảm bảo một số sự kiện lớn vào cuối tuần này sẽ được bảo vệ phù hợp sau cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ về nguy cơ xảy ra khủng bố tại quốc gia này.

Trong một thông báo khác, chính phủ Nam Phi cũng cho biết hơn 500 sự kiện diễn ra tại nước này trong các ngày 28-30/10 cần được tăng cường cảnh sát và các chiến dịch giám sát. Tất cả các lực lượng hành pháp đều trong trạng thái sẵn sàng cùng hành động để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 26/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi đã cảnh báo về nguy cơ khủng bố tại quốc gia này, với một số mục tiêu có thể bị tấn công như Sandton và vùng ngoại ô Johannesburg.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho rằng cảnh báo trên là không thích hợp, gây hoang mang. Bộ trưởng Cele cho biết đến nay chưa có bằng chứng nào củng cố cho cảnh báo trên. Chính phủ Nam Phi kêu gọi người dân không hoảng loạn hay chia sẻ thông tin thất thiệt về nguy cơ khủng bố trên các mạng xã hội.

Cũng trong ngày 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này đánh giá cao những nỗ lực đảm bảo an ninh của Nam Phi. Mỹ cũng đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Nigeria và hoan nghênh các nỗ lực của các đối tác nhằm giải quyết các nguy cơ an ninh tại Abuja./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục