Cơ bản không còn hiện tượng cá chết nổi tại hồ Tây

Chiều 18/10, tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, tại hồ Tây (quận Tây Hồ) đã cơ bản không còn hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước như mấy ngày trước đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội dùng thuyền di chuyển đến các khu vực cá chết nổi để vớt cá mang đi xử lý theo quy định. Ảnh TTXVN phát

"Riêng ngày 18/10, Công ty cũng cử người đi thuyền trên hồ để vớt cá chết nổi. Hiện tượng và số lượng cá chết đã giảm đáng kể từ ngày 16 - 17/10 so với những ngày đầu tháng", Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin thêm.

Liên quan đến việc cá chết nổi tại hồ Tây, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Tây; đề xuất giải pháp khắc phục; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20/10.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, vào đầu tháng 10/2022 tại hồ Tây xuất hiện hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ, trôi dạt vào bờ phía đoạn đường Nguyễn Đình Thi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực. Mỗi ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thu gom từ 50 - 70 kg cá chết, chủ yếu là cá trôi, cá mè.

Bước đầu, Công ty trên cho biết chưa phát hiện việc đầu độc dẫn đến cá bị chết. Nguyên nhân cá chết tại hồ Tây được cho là có thể là do thay đổi thời tiết nên cá chưa kịp thích nghi.

Về giải pháp trước mắt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đang chỉ đạo Xí nghiệp Thoát nước số 1 tổ chức thu vớt cá chết để xử lý theo quy định; tổ chức điều tiết nước tại hồ hợp lý. Mặt khác, chỉ đạo Xí nghiệp Thoát nước 1 tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ giữ vệ sinh môi trường tại các tuyến đường quanh hồ, thu vớt rác trên mặt hồ.

Liên quan đến cảnh quan hồ Tây, ngày 14/10, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cũng đã hoàn thành tháo dỡ 30 phương tiện thủy nội địa gồm: nhà nổi, ụ nổi, cầu dẫn, phao, đạp nước, xuồng máy… đã dừng hoạt động tại khu vực Đầm Bẩy ra khỏi hồ Tây. Việc làm này được dư luận đánh giá cao, góp phần đã trả lại vẻ phong quang, sạch đẹp cho hồ Tây, giúp hạn chế ô nhiễm nước hồ Tây, tạo điều kiện cho các loài thủy sinh tại hồ sinh trưởng và phát triển tốt.

Hồ Tây nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, có diện tích khoảng 500 ha mặt nước. Tại đây, vào năm 2016 cũng có hiện tượng cá chết nổi với số lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường. Ngay thời điểm đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có các giải pháp bơm thêm ôxy vào nước hồ; mời các chuyên gia phân tích về chất lượng nước hồ Tây..., nhằm tìm ra nguyên nhân và ngăn chặn cá chết tại hồ.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Cá chết nổi ở hồ Tây
Cá chết nổi ở hồ Tây

Nhiều ngày gần đây, xuất hiện hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), trôi dạt vào bờ phía đoạn đường Nguyễn Đình Thi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN