Khai mạc lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2022

Chiều tối 5/10, tại Sân vận động tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức khai mạc lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc năm 2022.

Chú thích ảnh
Tình huống trong trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) với Hà Nội 2 (áo trắng). 

Tham dự lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2022 có 7 đội bóng gồm: Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam.

Kết thúc lượt về, Ban Tổ chức sẽ tính điểm xếp hạng chung cuộc chọn đội Vô địch, Nhì, Ba.

Giải thưởng dành cho đội Vô địch gồm: Cúp, huy chương, bảng danh vị và 300 triệu đồng. Đội xếp hạng Nhì và Ba sẽ nhận giải thưởng gồm: huy chương, bảng danh vị, giải thưởng lần lượt là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng; cùng các danh hiệu cá nhân xuất sắc khác.

Đây là giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sau 24 năm tổ chức, Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia đã khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu các Giải Bóng đá quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Sau 7 vòng đấu lượt đi, giải cho thấy những nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo của các đội bóng với những mục tiêu cụ thể, đã mang lại những trận đấu sôi nổi, cống hiến, chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh đầy sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play.

Phát biểu khai mạc, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: Với thể thức thi đấu lượt đi và về đã mang lại cơ hội cho nhiều cầu thủ ra sân thi đấu, các đội bóng trình làng những tuyển thủ mới đầy triển vọng. Giải vô địch Bóng đã nữ quốc gia 2022 là cơ hội để Ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia có thể đánh giá, tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất góp mặt trong đội hình thi đấu Vòng chung kết Bóng đá nữ thế giới FIFA World Cup 2023.

Chú thích ảnh
Tình huống trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 (áo đỏ) với Thái Nguyên T&T (áo vàng xanh).

Ngay sau lễ khai mạc, hai trận dấu hấp dẫn, kịch tính trong khuôn khổ vòng 8 giữa Phong Phú Hà Nam - Hà Nội 2 và Thái Nguyên T&T - Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã diễn ra.

Tại trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam - Hà Nội 2, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà cùng dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, Phong Phú Hà Nam đã tổ chức tấn công áp đặt lối chơi lên đối thủ. Sau nhiều lần vây hãm khung thành đối phương, đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m. Tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã sút phạt thành công, ghi bàn thắng cho đội nhà; đây cũng là tỷ số hiệp 1 trận đấu. Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều thi đấu nỗ lực, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay nhưng chỉ chủ nhà Phong Phú Hà Nam có thêm bàn thắng do công của Tạ Thị Thủy, ấn định tỷ số 2-0, mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trước đó là trận đấu giữa đội Thái Nguyên T&T - Thành phố Hồ Chí Minh 1. Các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, với hai bàn thắng của của Ngô Thị Hồng Nhung và Trần Thị Thùy Trang; bàn gỡ của Thái Nguyên T&T do tuyển thủ Lê Thị Thùy Trang ghi.

Với 3 điểm có được, Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm (5 thắng, 2 hòa).

Lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra đến ngày 30/10 tại sân vận động tỉnh Hà Nam.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Huỳnh Như - Đưa bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa
Huỳnh Như - Đưa bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa

Tiền đạo Huỳnh Như đã bay sang Bồ Đào Nha để làm các thủ tục, chuẩn bị khoác áo CLB Lank Vilaverdense (Lank FC). Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB bóng đá Bồ Đào Nha này. Tiền đạo sinh năm 1991 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam, khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại đến châu Âu thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN