Cao Bằng: Tiếp nhận 106 công dân xuất nhập cảnh trái phép

Trong số công dân được trao trả, có một trường hợp bị truy nã vì tội "Đánh bạc" là Hoàng Đình Hướng (sinh năm 1993) trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Cao Bằng: Tiếp nhận 106 công dân xuất nhập cảnh trái phép ảnh 1Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn tiếp nhận các công dân xuất nhập cảnh trái phép. *Ảnh: Dương Giang/TTXVN phát)

Ngày 4/10, tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tổ chức tiếp nhận 106 công dân do Trạm Kiểm tra Xuất nhập cảnh Thạc Long (Trung Quốc) trao trả; trong đó có một công dân bị truy nã vì tội "Đánh bạc."

Qua khai thác, số công dân trên khai nhận đều xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ năm 2019-2020 với mục đích lao động làm thuê.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phía Trung Quốc truy quét gắt gao những trường hợp cư trú bất hợp pháp nên một số công dân bị bắt giữ, còn một số công dân tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Trong số công dân được trao trả, có một trường hợp bị truy nã vì tội "Đánh bạc" là Hoàng Đình Hướng (sinh năm 1993) trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

[Cao Bằng: Phát hiện 47 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới]

Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn về các địa phương cư trú.

Cùng ngày, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt đối tượng truy nã Dương Văn Hữu (sinh năm 1983, trú phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội 'Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cao Bằng: Tiếp nhận 106 công dân xuất nhập cảnh trái phép ảnh 2Đối tượng Hoàng Đình Hướng bị truy nã vì tội đánh bạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN phát)

Trước đó, vào ngày 13-14/12/2021, Dương Văn Hữu, cùng hai đối tượng khác tổ chức đón, dẫn 4 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng. Khi đi đến thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, 4 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khi biết vụ việc bị phát hiện, Dương Văn Hữu đã bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước. Ngày 4/10, khi đối tượng quay trở lại nhà riêng tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục