Hỏa hoạn tại cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay, 1 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn có nguy cơ làm thay đổi lịch trình của cuộc bầu cử sắp tới. Chính phủ sẽ thành lập một nhóm điều tra nguyên nhân hỏa hoạn và tìm cách đảm bảo bầu cử diễn ra như kế hoạch.
Hỏa hoạn tại cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay, 1 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CBS)

Ngày 29/9, hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở của cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay, khiến 1 người thiệt mạng.

Khói đen đã bốc lên dày đặc từ Tòa án bầu cử tối cao (TSJE) tại thủ đô Asuncion của Paraguay. Đây là nơi lưu trữ tài liệu bầu cử, bao gồm cả các máy bỏ phiếu. Một quan chức của TSJE xác nhận trụ sở cơ quan này đã bị hư hại nghiêm trọng.

Vụ hỏa hoạn có nguy cơ làm thay đổi lịch trình của cuộc bầu cử sắp tới. Chính phủ sẽ thành lập một nhóm điều tra nguyên nhân hỏa hoạn và tìm cách đảm bảo bầu cử diễn ra như kế hoạch.

[Cháy nhà trọ tại Moskva khiến 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương]

Theo kế hoạch, bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới, trong khi cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu chọn tổng thống, phó tổng thống, thống đốc và nghị sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 30/4/2023.

Chủ tịch TSJE Jaime Bestard ước tính hỏa hoạn đã làm hư hại 8.500 máy bỏ phiếu và ông đang cân nhắc khả năng tổ chức bầu cử sơ bộ thành 2 giai đoạn. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Tự do đối lập Efrain Alegre phản đối đề xuất này, cho rằng việc chia vòng thành nhiều giai đoạn này sẽ tạo cơ hội cho gian lận bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục