Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông, kè biển sau bão số 4

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng triển khai giải pháp, huy động lực lượng, vật tư giúp các địa phương kè lại điểm sạt lở.
Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông, kè biển sau bão số 4 ảnh 1Lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ và nhân dân xã Cẩm Thành kè lại điểm sạt lở. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa trên diện rộng, làm sạt lở bờ sông và kè biển, uy hiếp trực tiếp đến hàng trăm hộ dân ở các xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên). 

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng triển khai giải pháp, huy động lực lượng, vật tư giúp các địa phương kè lại điểm sạt lở.

Chính quyền huyện Cẩm Xuyên khẩn trương chỉ đạo chính quyền các xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ huy động hơn 400 người là lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, quân sự, công an, khối đoàn thể và người dân dùng 75 rọ thép, 200 khối đá và 300 cọc tre kè lại các điểm sạt lở nhằm giúp nhân dân yên tâm sinh sống.

Ông Lê Công Quang, thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành cho biết, nhà ông ở bên bờ sông Ngàn Mọ gần cầu Kho. Mỗi lần mưa, lũ, nước đổ về gây sạt lở vào vườn 3-4m. Năm nay, nước lũ làm sạt lở, đổ 16m tường rào, gây sụt lún, nứt tường nhà ngang, hư hại công trình phụ, công trình chăn nuôi, ông rất lo lắng. Xã đã huy động người dân kè lại đoạn sạt lở, ông đã yên tâm phần nào.

Trong những ngày, qua tại thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, tuyến đường quốc phòng ven biển sạt lở 10 điểm, với chiều dài hơn 1km làm ảnh hưởng tới 15 hộ dân, được chính quyền di dời đến nơi an toàn và làm biển cảnh báo ngăn cấm người qua lại khu vực nguy hiểm do sạt lở. Tại kè biển thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, triều cường đã làm sạt lở tuyến kè biển đoạn qua đây.

[Bão số 4-Noru suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Trung Bộ có mưa lớn]

Trước tình hình đó, huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng tại chỗ, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể sớm khắc phục tình hình, đảm bảo đời sống nhân dân.

Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên cho biết, trước tình trạng sạt lở đất ở các địa phương bên sông Ngàn Mọ, đường ven biển xã Cẩm Lĩnh và sạt lở kè biển ở Cẩm Nhượng, huyện đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương nhanh chóng huy động lực lượng giúp nhân dân kè lại những điểm xung yếu. Đồng thời, chính quyền địa phương cảnh báo người dân trước diễn biến mưa lớn sau bão để có phương án tránh trú an toàn.

Hiện các điểm sạt lở đã được kè và gia cố an toàn. Tuy nhiên, về lâu dài, huyện đề xuất tỉnh có giải pháp bền vững để đảm bảo đời sống tại những điểm xung yếu này giúp nhân dân yên tâm định cư sinh sống.

Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông, kè biển sau bão số 4 ảnh 2Người dân xã Cẩm Thành kè lại điểm sạt lở đoạn qua thôn Đồng Bàu. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Từ đêm 27/9 đến nay, tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực ven biển có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, nhiều nơi gió giật cấp 9 kèm theo mưa lớn.

Tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh chủ động phương án bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở ven sông, biển, vùng xung yếu. Đặc biệt là tuyên truyền, hỗ trợ người dân vùng trũng di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay, lượng mưa đo được tại một số Trạm thủy văn ở Hương Khê là 124,0mm, Hương Trạch 115,0mm, Chu Lễ (Đức Thọ) 101,0mm, Thạch Đồng (Thạch Hà) 87,35mm...

Mực nước một số hồ chứa dâng cao và đang xả tràn như Sông Rác xả 30m3/s, Bộc Nguyên xả 10m3/s... và thủy điện Hố Hô xả tràn 69m3/s.

Trước dự báo mưa lớn do hoàn lưu sau bão sẽ xảy ra trên diện rộng, tỉnh Hà Tĩnh gấp rút chỉ đạo chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, ban, ngành có biện pháp hỗ trợ người dân trong vùng xung yếu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục