Tuyển Việt Nam gây ấn tượng bằng lứa trẻ

Tuyển Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 do VFF tổ chức nhân dịp FIFA Days được đánh giá rất quan trọng với HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Màn "tổng duyệt" ấn tượng

Nhiều năm nắm quyền, quá ít gương mặt mới được phát hiện cho tuyển Việt Nam cũng là do cách dùng người an toàn từ HLV Park Hang-seo. HLV này thường chọn phương án an toàn với nhóm cầu thủ đã cùng mình chinh chiến nhiều năm hơn là trao cơ hội cho các tân binh. Nhưng ở trận đấu đầu tiên với Singapore, những thử nghiệm đã được chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng và đem lại những kết quả ấn tượng. Một sự tươi mới về tinh thần cũng như lối chơi đã được các học trò của ông thể hiện “trên cả sự mong đợi”.

Chú thích ảnh
Dội tuyển Quốc gia Việt Nam trình diễn một diện mạo mới mẻ. Ảnh: TT&VH

Sau chiến thắng cách biệt 4 - 0 trước Singapore, HLV Park Hang-seo đã dành nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam. “Tuyển Việt Nam tập trung với 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. Tôi cũng bày tỏ mục tiêu đã nói là trao cơ hội cho họ để tôi đánh giá năng lực của từng gương mặt. Trừ Văn Khang, 6 cầu thủ trẻ đã được thi đấu trên 45 phút. Các bạn mới nên chưa hiểu nhiều về chiến thuật. Tuy nhiên, tinh thần và tâm thế, cống hiến cho tuyển Việt Nam của họ là rất tốt. Họ đã trao niềm tin cho tôi” - HLV Park Hang-seo vui mừng chia sẻ.  

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam thừa nhận, không chỉ Singapore mà bản thân ông cũng muốn sợ lộ bài khi 2 đội còn gặp nhau ở AFF Cup 2022: “Cả tuyển Việt Nam lẫn Singapore có thể bước vào AFF Cup 2022 với một hình hài mới. Thực ra, chúng ta hay Singapore cũng thế thôi khi với tư cách là HLV đều cũng ngại lộ bài. Cũng có thể có một số cầu thủ cũ của họ vắng mặt hoặc vào sân từ ghế dự bị. Dù họ thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng có chuyên gia phân tích, đánh giá chính xác về họ để có thể chuẩn bị tốt cho AFF Cup”.

Sự tươi mới từ lứa trẻ

Trong tay HLV Park Hang-seo là một đội Quốc gia còn trẻ. Dàn cầu thủ đã đi cùng HLV người Hàn Quốc này từ năm 2018 đến nay, nhiều lắm cũng chỉ 28 tuổi.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho giải giao hữu quốc tế tại TP Hồ Chí Minh lần này có rất nhiều cầu thủ trẻ. Có tới 9 cầu thủ của U20 và U23 Việt Nam được triệu tập (chiếm đến gần 30% số lượng cầu thủ). Đây được đánh giá là một đội tuyển trẻ trung với nhiều cầu thủ với độ tuổi 25 trở lại. Điều này cũng được xem là bước đi táo bạo của thầy Park nhằm mang lại sức sống mới cho bóng đá Việt Nam.

Những Lương Duy Cương, Nguyễn Thành Nhân, Phạm Đình Duy hay Khuất Văn Khang đã được vào sân và chơi khá ấn tượng. Thậm chí, 2 trong số đó còn tỏa sáng ghi bàn thắng.

“Trong trận đấu với Singapor, nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm, lần đầu tiên khoác áo ĐTQG. Quan trọng nhất đối với tôi là cơ hội để đánh giá năng lực và thái độ của tất cả các cầu thủ. Điều này cho thấy ‘cánh cửa” lên tuyển quốc gia luôn rộng mở với các cầu thủ trẻ” - HLV Park Hang-seo khẳng định.

Nhưng câu chuyện “trẻ hóa” tuyển Việt Nam không chỉ là vấn đề tuổi tác, mà còn là sự tươi mới về tinh thần, về lối chơi.

Cũng phải nói, tuyển Việt Nam lúc này nhân sự rất phong phú, rất nhiều sự lựa chọn. Đội hình xuất phát có Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng là những người vừa lên tuyển lần đầu, chúng ta cũng thấy Nguyễn Văn Quyết trở lại và lập tức đá chính, rồi tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số. Cú sút từ ngoài vùng cấm, bằng pha ra chân đẳng cấp của Quyết “rừng” là “cú đấm” từ tuyến 2 tuyển Việt Nam vẫn thiếu suốt vài năm qua.

Với những thể hiện của tiền vệ thủ quân của Hà Nội FC, người hâm mộ tin cầu thủ này đang vào độ “chín” để cháy cùng đội tuyển Việt Nam.

Việc các cầu thủ trẻ được gọi lên tuyển không đồng nghĩa với việc những nhân tố này sẽ lập tức chiếm ngay chỗ các đàn anh, nhưng những làn gió mới mẻ chắc chắn mang đến cho tuyển Việt Nam nhiều sự chờ đợi thú vị. Một đội tuyển trẻ trung với đầy tiềm năm phát triển, tương lai của đội tuyển Việt Nam vẫn rất tươi sáng, thậm chí có thể sẽ trở thành niềm hy vọng mở ra cánh cửa World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, việc gọi nhiều cầu thủ trẻ lần này không chỉ dừng lại ở tính chất động viên mà đó có thể xem như bước chuẩn bị của ông Park hướng tới AFF Cup 2022 vào cuối năm.

L. Sơn/Báo Tin tức
Hành trình rước cúp AFF Mitsubishi sẽ đến Việt Nam vào tháng 12
Hành trình rước cúp AFF Mitsubishi sẽ đến Việt Nam vào tháng 12

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố kế hoạch rước Cúp AFF Mitsubishi (Tour Trophy) với hành trình tại 5 quốc gia: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN