Tết Trung Thu 2022: Mang niềm hạnh phúc đến với trẻ em khó khăn

Tối 9/9, hơn 500 trẻ em ở xã vùng cao La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã được quây quần vui “Đêm hội Trăng rằm” và phá cỗ Tết Trung Thu ấm áp, ý nghĩa.
Tết Trung Thu 2022: Mang niềm hạnh phúc đến với trẻ em khó khăn ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Tối 9/9, hơn 500 trẻ em ở xã vùng cao La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã được quây quần vui “Đêm hội Trăng rằm” và phá cỗ Tết Trung Thu ấm áp, ý nghĩa. Đây là hoạt động do Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với các đơn vị tổ chức.

“Đêm hội Trăng rằm” được mở màn trong tiếng múa lân rộn ràng, tiếng hát múa cùng các chương trình văn nghệ đặc sắc. Tại đây, sau khi nghe Thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước, đông đảo thiếu niên, nhi đồng, học sinh đồng bào dân tộc ở xã La Dạ hòa mình vào các trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ… cùng với “chú Cuội” và “chị Hằng.”

Những gương mặt thơ ngây, hồn nhiên không giấu được sự thích thú, rạng ngời khi được rước đèn, xem múa lân và nụ cười hân hoan khi nhận được những chiếc lồng đèn, những món quà Trung Thu.

Xã La Dạ một trong ba xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Bắc. Toàn xã có khoảng 900 hộ, chủ yếu là dân tộc K’ho. Vì nằm xa trung tâm, điều kiện đi lại, đời sống còn nhiều khó khăn nên đối với các em nhỏ ở đây, được hòa mình vào “Đêm hội Trăng rằm” thực sự là một ngày hội lớn hết sức ý nghĩa.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã trao tặng hơn 1.000 phần quà cho các em học sinh của các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học Cơ sở và 35 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Theo Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Trung thu là dịp để thiếu nhi vui chơi với những trò múa lân, rước đèn ông sao. Tuy nhiên, với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bánh trung thu hay chiếc đèn lồng là những thứ xa xỉ. Những phần quà được Tỉnh Đoàn trao tặng trong chương trình “Đêm hội Trăng rằm” tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng rất ý nghĩa, góp phần động viên các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc có thêm nghị lực, nỗ lực học tập, biến ước mơ thành hiện thực, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, với mong muốn mang lại một cái Tết Trung Thu ấm cúng, lành mạnh, đồng thời động viên tinh thần cho các em thiếu nhi trong năm học mới, đặc biệt là thiếu nhi vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với các đơn vị tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 600 em thiếu nhi tại xã Sông Phan (huyện Hàm Tân).

Năm nay, để Tết Trung Thu được phủ khắp và trở thành ngày hội của thiếu nhi, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức thiện nguyện, nhóm các bạn trẻ nhiệt huyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều chương trình đặc biệt mang Tết Trung Thu cho các em nhỏ, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Các chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung Thu vui vẻ, an toàn.

Để giúp mọi trẻ thơ đều được vui đón Tết Trung Thu, năm nay, nhiều cấp ngành, địa phương tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động thiết thực như Ngày hội bánh Pía, bánh Trung Thu; trao tặng quà, lồng đèn cho các em và tổ chức Đêm hội Trăng rằm rước lồng đèn cho trẻ em nghèo khó khăn...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thực phẩm Bánh Pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên trưng bày sản phẩm “Tháp bánh kim sa” 12 tầng với 2022 chiếc bánh, tượng trưng cho năm 2022 phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Trong những Ngày hội bánh Pía, đông đảo người dân, trẻ em tham gia tham quan mua sắm các sản phẩm để cúng trăng trong đêm rằm.

Theo lãnh đạo thành phố Sóc Trăng, Ngày hội nhằm tôn vinh nghề làm bánh Pía - nghề truyền thống ở Sóc Trăng, góp phần bảo tồn, phát huy thương hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, quảng bá thương hiệu bánh Pía Sóc Trăng đến với du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến du lịch, từng bước hình thành và đưa Ngày hội bánh Pía trở thành hoạt động định kỳ hàng năm vào dịp Tết Trung Thu, tạo điểm nhấn cho du khách khi đến Sóc Trăng cũng như Đồng bằng sông Cửu Long.

[Một Tết Trung Thu đặc biệt với các em nhỏ trong mùa dịch COVID-19]

Để thiếu nhi vùng biển được vui chơi, đón Trung Thu vui tươi, tối 8/9, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phóng tỉnh Sóc Trăng tổ chức đêm Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý với chủ đề “Đêm trăng cho em”. Trong không khí vui tươi của đêm hội, thiếu nhi (đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số) vùng biển được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi, đặc sắc, tạo không khí phấn khởi, đầm ấm.

Dịp này, đồn Biên phòng Vĩnh Hải trao tặng 250 phần quà với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo và lồng đèn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc, góp phần động viên các em, đặc biệt là những học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới biển; giúp các em được đón một mùa Tết Trung Thu vui tươi và bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, học tập tốt.

Tết Trung Thu 2022: Mang niềm hạnh phúc đến với trẻ em khó khăn ảnh 2Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Chiều 9/9, tại Quảng trường 24/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Thành Đoàn tổ chức Chương trình Vui hội Trung Thu năm 2022 cho 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, hiện thành phố có 26.934 trẻ em, trong đó 295 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 1.186 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhằm tạo sân chơi, sự trải nghiệm mới mẻ với Tết Trung Thu cho trẻ em thành phố, chương trình Tết Trung Thu năm 2022 được tổ chức với nhiều điểm mới lạ, khác hẳn so với các năm trước.

Thay vì tổ chức trao cho các em món quà mua sẵn, năm nay, thành phố tổ chức biểu diễn múa lân - sư - rồng, phá cỗ Trung Thu, tham gia các trò chơi dân gian; đặc biệt là tặng cho thiếu nhi 150 phiếu mua quà tại các “Gian hàng 0 đồng” để các em có trải nghiệm tự đi mua những món quà Trung Thu mà mình yêu thích, phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi. Mỗi phiếu mua quà trị giá 300 nghìn đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động như tô màu, làm lồng đèn.

Những trò chơi, trải nghiệm mới đã mang đến nụ cười, niềm hạnh phúc cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung Thu; đồng thời tạo sân chơi mang tính chất sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, phù hợp để thiếu nhi trải nghiệm, tham các hoạt động”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục