Chúc Huỳnh Như chân cứng đá mềm!

23/08/2022 07:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua, 22/8, cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã sang Bồ Đào Nha kiểm tra sức khỏe để thi đấu cho CLB Lank FC theo hợp đồng cho mượn 2 năm. Làng bóng đá Việt Nam thêm một lần tự hào sau thương vụ Quang Hải xuất ngoại trước đó chưa lâu.

Huỳnh Như tiếp bước Quang Hải sang châu Âu thi đấu

Huỳnh Như tiếp bước Quang Hải sang châu Âu thi đấu

Huỳnh Như, tiền đạo đội trưởng của CLB TPHCM 1 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết định xuất ngoại, sang Bồ Đào Nha thi đấu sau khi cùng đội nhà giành chức vô địch bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022, điểm đến là CLB Lank Vilaverdensr FC.

Nỗ lực được trả bằng thành quả

Thông tin Huỳnh Như xuất ngoại có thể khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Điều này có phần bất ngờ, bởi lâu nay, chúng ta vẫn thường quen thuộc với câu chuyện xuất ngoại của các cầu thủ nam chứ hiếm khi nghe đến trường hợp nữ. Đúng thật, Huỳnh Như chính là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên có vinh dự sang châu Âu chơi bóng. Một thành quả đáng tự hào với cá nhân Huỳnh Như sau những năm tháng chiến đấu không biết mệt mỏi.

Sẽ không quá lời khi nói, Huỳnh Như là nữ cầu thủ số 1 Việt Nam suốt nhiều năm qua. Tầm ảnh hưởng của Như không chỉ đến từ khía cạnh chuyên môn mà nó còn mang giá trị tinh thần. Như không chỉ là người đội trưởng mà còn là một người chị, một người đã đi trước, đã từng trải và muốn dìu dắt lớp đàn em kế cận bằng những kinh nghiệm quý báu của mình. Dù cho ở cấp CLB hay ĐTQG, Như vẫn luôn là ngôi sao được toàn đội kính trọng, được HLV tin tưởng và được toàn thể người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Thành công mà Như có tất nhiên phải có sự đồng lòng, đoàn kết của cả tập thể nhưng trong đó, ta vẫn thấy được vai trò và những phẩm chất nổi bật của cá nhân Như.

Bóng đá nữ Việt Nam đã có những năm tháng thành công vang dội, chúng ta đi hết từ danh hiệu này đến chức vô địch khác. Chính vì lẽ đó, các cô gái đã dần xây dựng được hình ảnh và cá nhân Huỳnh Như cũng đã in đậm dấu ấn trong mỗi khán giả nước nhà. Chuyện cô xuất ngoại không chỉ là mang theo những hoài bão, ước vọng của bản thân, nó còn đại diện cho niềm tin về khát khao vươn tầm của bóng đá nữ nước nhà.

Huỳnh Như, Lank, Mai Đức Chung, HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như xuất ngoại, Huỳnh Như kiểm tra y tế, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, bóng đá nữ
Chúc cho Huỳnh Như “chân cứng đá mềm”. Ảnh: Hoàng Linh

Không thành công cũng thành nhân

Bản thân Huỳnh Như trong ngày lên đường cũng đã chia sẻ những tâm tư của mình. Cô muốn đại diện cho hình ảnh của bóng đá nữ Việt Nam ở trời Âu. Muốn đem những giá trị của bóng đá nước nhà để trình diễn cho toàn thế giới. Cô muốn tạo dựng tiền đề để không chỉ bản thân mà cho cả những thế hệ cầu thủ nữ sau này sẽ có đủ quyết tâm và dũng khí với hành trình xuất ngoại. Khát vọng ấy quả thực rất đáng trân trọng bởi nó xuất phát từ đại cuộc chung của bóng đá nữ nước nhà.

Tất nhiên, không thể tránh khỏi những thách thức, khó khăn trong lần đầu đến với xứ người. Là nữ cầu thủ nữ đầu tiên sang châu Âu, lại đầu quân cho Lank FC vốn đang chơi tại giải vô địch cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như hiểu mình sắp phải đối mặt với những điều gì. Bản thân là một cầu thủ chuyên nghiệp, vốn đã hội tụ các phẩm chất ngôi sao, nhưng Huỳnh Như cũng sẽ cần cố gắng hơn nữa để thích nghi với môi trường mới, bởi không chỉ có bóng đá, nó còn là ngôn ngữ, nếp sinh hoạt, văn hóa…

Huỳnh Như cũng đặc biệt khiêm tốn khi cô thừa nhận, mình sẽ cần học hỏi kinh nghiệm từ những cầu thủ nam đi trước, đặc biệt là Quang Hải với hành trình xuất ngoại bài bản của mình. Như biết người biết ta và dù cho đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp tại Việt Nam, nhưng khi tiến ra trời Âu, cô cần phải bắt đầu lại từ con số 0. Hành trình nào mà không chứa đầy những khó khăn nhưng nó sẽ là động lực để khiến ta mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Độ tuổi 31 dẫu không còn được xem là lý tưởng để xuất ngoại nhưng với bản thân Như, nó vẫn rất đẹp vì hội tủ đủ các yếu tố từ chuyên môn cho đến kinh nghiệm sống. Như thể một hành trang vững vàng để giúp cô gái của chúng ta có những bước tiến vững chắc trên hành trình phía trước.

Cả Huỳnh Như lẫn Quang Hải dẫu có đôi chút khác biệt về bến đỗ, môi trường nhưng tựu trung lại, cả 2 vẫn muốn nỗ lực để thúc đẩy bản thân hơn nữa. Đồng thời, đại diện cho khát vọng phát triển của bóng đá nước nhà trong một tương lai tươi sáng hơn.

Huy Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm