An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Qua kiểm tra, Nguyễn Thị Cẩn và Võ Hoài Nam cùng khai nhận do có nhu cầu đưa bà Cẩn sang Campuchia sinh sống, Nam liên lạc với một số đối tượng tìm đường đưa hai mẹ con xuất cảnh trái phép.
An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ảnh 1Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình lấy lời khai từ đối tượng Nguyễn Văn Phùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 10/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình - Bộ đội Biên phòng An Giang, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5/8/2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An và Công an huyện An Phú tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình tuần tra, khi tổ công tác đến ấp An Khánh, xã Khánh Bình, huyện An Phú, phát hiện Nguyễn Thị Cẩn (sinh năm 1955) và Võ Hoài Nam (con ruột bà Cẩn, sinh năm 1991), cùng ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Nguyễn Thị Cẩn và Võ Hoài Nam cùng khai nhận: Do có nhu cầu đưa bà Cẩn sang Campuchia sinh sống, Nam liên lạc với một số đối tượng tìm đường đưa hai mẹ con xuất cảnh trái phép với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

[Vụ mua bán người qua biên giới: Hỗ trợ đưa 5 nạn nhân về địa phương]

Từ lời khai trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã cử lực lượng xác minh và xác định Nguyễn Văn Phùng (sinh năm 1971, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) có liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Nguyễn Văn Phùng khai nhận tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận 400.000 đồng tiền công.

Phùng khai nhận thêm, ngày 2/8, Phùng và người phụ nữ tên Thu (sinh sống tại Campuchia) đã tổ chức cho Võ Hoài Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao hồ sơ vụ án cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục