Mẫu súng trường mới bán cho dân Mỹ có thể bắn xuyên áo chống đạn

Một công ty sản xuất súng tại Mỹ vừa cho ra mắt thị trường một mẫu súng tấn công mới có khả năng bắn xuyên áo chống đạn. Đáng lo hơn, súng này được bán cho dân thường.

Chú thích ảnh
Súng trường của hãng SIG Sauer trưng bày tại Triển lãm NRA thường niên tại trung tâm Kay Bailey Hutchison ở Dallas, Texas. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Daily Beast, khẩu MCX-SPEAR của hãng SIG Sauer được giới thiệu có thể bắn đạn với sức mạnh gấp 2 lần súng AR-15 thường được dùng trong các vụ xả súng gần đây.

Việc đưa mẫu súng này ra thị trường phổ biến đã làm dấy lên câu hỏi liệu khi vũ khí rơi vào những kẻ âm mưu xả súng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện bạo lực súng đạn vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội Mỹ và các nhà lập pháp vẫn chưa ban hành luật kiểm soát một cách hiệu quả.

MCX-SPEAR là phiên bản súng bán cho dân thường, được lấy cảm hứng từ súng NGSW-R của Lục quân Mỹ.

“Nó có thể bắn xuyên qua gần như tất cả áo chống đạn của các lực lượng chức năng trên toàn quốc hiện nay”, Ryan Busse – cựu giám đốc điều hành công ty hiện là nhà phân tích chính sách cấp cao tại Trung tâm Luật Giffords – cho biết.

Súng MCX-SPEAR có tầm bắn xa hơn và có bộ khử tiếng ồn có thể khiến lực lượng chức năng khó xác định vị trí tay súng.

Trang web của công ty miêu tả: "MCX-SPEAR là sản phẩm được sự tham vấn của các binh sĩ Mỹ nhằm cung cấp thêm sức mạnh, khoảng cách và độ chính xác, thay thế nền tảng súng trường M4 hiện tại".

Nhà phân tích Busse cho biết trong khi AR-15 nhẹ hơn, đạn phóng ra từ mẫu súng mới thể mạnh hơn nhiều ở khoảng cách xa hơn. Chuyên gia cảnh báo mẫu súng mới có thể giúp những kẻ tấn công trở thành một tay xạ thủ bắn tỉa.

SIG Sauer cũng là công ty chịu trách nhiệm chế tạo súng trường bán tự động kiểu AR-15 từng được sử dụng trong vụ xả súng ở hộp đêm Orlando năm 2016 khiến 49 người thiệt mạng.

Công ty cho biết MCX-SPEAR đã có sẵn tại một số cửa hàng. Trong thông cáo báo chí, Ron Cohen, Chủ tịch & Giám đốc điều hành SIG SAUER, mô tả đây là cơ hội hiếm có cho những người tiêu dùng đam mê sở hữu một tác phẩm lịch sử.

Một trong những cửa hàng nói rằng nhà sản xuất vũ khí đã đưa đến 5.000 chiếc song họ đã bán hết nhanh chóng, bất chấp mức giá đề xuất của nhà sản xuất cao ngất ngưởng là 7.999 USD.

Các mẫu súng dạng AR-15 là vũ khí được sử dụng trong các vụ xả súng hàng loạt gần đây, bao gồm cac vụ ở Buffalo, Uvalde và Highland Park. Các loại súng này đều được mua hợp pháp ở Mỹ.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đang làm việc để đưa ra dự luật cấm một số vũ khí bán tự động nhằm ngăn chặn vấn nạn xả súng nhức nhối hiện nay. Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng "Vì cộng đồng an toàn hơn" về kiểm soát súng đạn, đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong 3 thập kỷ tại nước này.

Theo báo cáo của Văn phòng kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi năm, thương vong do súng đạn khiến khoảng 30.000 người Mỹ phải nằm viện, mỗi người điều trị trung bình hết khoảng 31.000 USD, chưa kể khoảng 50.000 lượt cấp cứu, với mỗi lượt tốn kém trung bình khoảng 1.500 USD. Hơn 1 tỷ USD mỗi năm là số tiền nước Mỹ phải trả cho chi phí y tế liên quan tới các nạn nhân và gia đình của họ trong các vụ bạo lực súng đạn.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bạo lực súng đạn khiến Mỹ mỗi năm thiệt hại hơn 1 tỷ USD chi phí y tế
Bạo lực súng đạn khiến Mỹ mỗi năm thiệt hại hơn 1 tỷ USD chi phí y tế

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn số liệu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Mỹ vừa công bố cho biết hơn 1 tỷ USD mỗi năm là số tiền nước Mỹ phải trả cho chi phí y tế liên quan tới các nạn nhân và gia đình của họ trong các vụ bạo lực súng đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN