Israel thừa nhận sử dụng UAV vũ trang trong các vụ không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel ngày 20/7 thừa nhận Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) có vũ trang để tấn công các mục tiêu.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái (UAV) của Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Israel hiện sở hữu 1 trong những phi đội UAV lớn nhất ở Trung Đông và là 1 trong những nhà xuất khẩu công nghệ UAV lớn nhất khu vực, nhưng hầu hết các UAV của nước này là loại trinh sát không vũ trang.

Từ nhiều năm qua, truyền thông quốc tế - trong đó bao gồm cả truyền thông tại Israel - đã tìm cách khai thác và đưa tin về hoạt động sử dụng UAV vũ trang của IDF. Tuy nhiên, Israel chưa bao giờ chính thức xác nhận việc này.

Trong một thông báo ngày 20/7, Cơ quan kiểm duyệt của quân đội Israel nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy không có bất cứ trở ngại nào trong quyết định công bố thông tin IDF đã sử dụng UAV vũ trang như một phần trong các hoạt động tác chiến”.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
UAV tác chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đạt độ cao kỷ lục mới
UAV tác chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đạt độ cao kỷ lục mới

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo từ công ty chế tạo máy bay không người lái (UAV) Bayraktar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/6 cho biết mẫu UAV tác chiến Bayraktar Akinci B do công ty này chế tạo đã phá vỡ kỷ lục quốc gia, đạt độ cao mới ở mức 13.752 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN