Nhiều trẻ em bị thương vì bị ngựa giẫm đạp tại miền Tây Nam Pháp

Vụ việc xảy ra tối 19/7 tại một trung tâm xiếc ngựa gần thị trấn Vitre thuộc tỉnh Ille-et-Vilaine khi nhiều trẻ em được bố mẹ đưa tới để thực hành cưỡi ngựa.
Nhiều trẻ em bị thương vì bị ngựa giẫm đạp tại miền Tây Nam Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/7, nhà chức trách Pháp cho biết 15 trẻ em đã bị thương, trong đó có 3 em trong tình trạng nguy kịch, trong một vụ giẫm đạp tại một trại Hè thiếu nhi ở miền Tây Nam nước này.

Vụ việc xảy ra tối 19/7 tại một trung tâm xiếc ngựa gần thị trấn Vitre thuộc tỉnh Ille-et-Vilaine khi nhiều trẻ em được bố mẹ đưa tới để thực hành cưỡi ngựa.

[Mỹ: Hàng trăm người giẫm đạp trong cuộc diễu hành tại New York]

Đại diện văn phòng công tố vùng Rennes, thủ phủ của Ille-et-Vilaine, cho biết khi đang di chuyển thành hàng dọc đường, một trong những chú ngựa, nhiều khả năng là con đầu đàn, bất ngờ quay đầu không rõ nguyên nhân và những con ngựa khác trong đàn cũng quay đầu theo.

Khi đó những con ngựa bắt đầu phi nước đại và xô ngã những người xung quanh xuống đất.

Bác sỹ Louis Soulat, trưởng khoa cấp cứu tại một bệnh viện trong khu vực cho biết nhiều nạn nhân, tuổi từ 7-11, đã bị ngựa đá vào mặt, trong đó có em bị vỡ xương mặt.

Hai nhân viên của trung tâm trên phải nhập viện điều trị vì bị sốc trong khi 3 trẻ em khác bị thương nặng đã được trực thăng chở đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục