Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thắp hương các Anh hùng liệt sỹ là chồng và con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (ngụ ở phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh). 

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (ngụ ở phường 9, Quận 5) có chồng và con đều là Liệt sỹ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự cống hiến, hy sinh những người thân yêu cho Tổ quốc của mẹ. Thăm hỏi về cuộc sống cũng như những mong muốn, trăn trở của mẹ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, các thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã kiên cường bất khuất, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nguyện sẽ tiếp tục nối gót truyền thống các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức (ngụ ở phường 12, Quận 5), một trong những người lính bộ đội Cụ Hồ đã từng chỉ huy đoàn tàu không số. 

Đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức (ngụ phường 12, Quận 5), một trong những người lính Cụ Hồ đã từng chỉ huy đoàn tàu không số (thuyền trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Phó Trung đoàn trưởng, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 759 nay là đơn vị 125 Hải quân), Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần vì nước, vì dân của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức.

Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng người lính quê hương xứ dừa vẫn tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội tại địa phương và tỉnh Bến Tre; tiếp tục đi tìm đồng đội, chăm lo cho con em liệt sỹ đoàn tàu không số; giúp người nghèo, xây dựng nông thôn mới với tinh thần “Còn đi được là còn giúp cho người, cho đời”...

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn gia đình tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau để cùng chung tay góp sức xây dựng thành phố, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Võ Văn Chức, ở phường 14 (Quận 5) bị thương năm 1981 ở chiến trường Campuchia…

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng 15/7, tại Nhà hát - Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN