Bình Phước: Bé gái đuối nước khi theo bà ngoại vào rẫy

Bé gái học lớp 2 ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị đuối nước thương tâm khi rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 mét, rộng hơn 120m2, nằm giữa rẫy của người dân.
Bình Phước: Bé gái đuối nước khi theo bà ngoại vào rẫy ảnh 1Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Chiều 20/7, lực lượng cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái học lớp 2, bị đuối nước dưới ao nhà dân.

Nạn nhân là cháu Đỗ N.Y. (8 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), học sinh lớp 2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm.

Trước đó, sáng 20/7, cháu Y đi theo bà ngoại 76 tuổi vào rẫy của người thân ở ấp 5, xã Đồng Tâm chơi. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người nhà không thấy bé Y đâu nên tổ chức đi tìm.

Khi tìm đến khu vực ao giữa rẫy thì người dân phát hiện đôi dép màu vàng bé Y hay đi. Nghi ngờ bé rơi xuống ao, người nhà đã trình báo cơ quan công an.

[Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước khi đi tắm biển]

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng khoảng 10 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án tìm kiếm cháu Y.

Tại hiện trường, khu vực nghi ngờ bé Y rơi xuống là ao nước nằm giữa rẫy của người dân, sâu khoảng 2,5 mét, rộng hơn 120m2.

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Y ở cách bờ ao khoảng hơn 3 mét.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục