Cháy hệ thống máy biến áp gây nổ lớn tại đập Hoover ở Mỹ

Máy biến áp đặt dưới chân đập Hoover của Mỹ đã bất ngờ bốc cháy và gây nổ. May mắn là vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng tới nguồn cung cấp điện.
Cháy hệ thống máy biến áp gây nổ lớn tại đập Hoover ở Mỹ ảnh 1Lực lượng cứu hóa nỗ lực dập tắt đám cháy máy biến áp ở đập Hoover. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách Mỹ cho biết đã xảy ra cháy, nổ máy biến áp tại đập Hoover trên sông Colorado dọc biên giới các bang Nevada và Arizona của nước này ngày 19/7.

May mắn là vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng tới nguồn cung cấp điện.

Các video phát trực tiếp của một khách du lịch tại hiện trường cho thấy khói và ngọn lửa bốc lên tại nơi đặt tuabin ở phía sông Arizona, dưới chân con đập cao 225 mét.

Cục Khai hoang Mỹ (USBR) - cơ quan điều hành các đập nước, nhà máy thủy điện và kênh rạch ở 17 bang miền Tây, bao gồm cả đập Hoover - cho biết máy biến áp tại đập Hoover bốc cháy lúc khoảng 10h ngày 19/7 (giờ địa phương) và được dập tắt sau đó 30 phút.

[Hạn hán khiến mực nước tại hồ dữ trữ lớn nhất Mỹ xuống mức thấp kỷ lục]

Hiện giới chức địa phương đang điều tra sự cố cháy nổ này.

Đập Hoover được xây dựng vào những năm 1930 của thế kỷ trước, giúp cung cấp nước uống cho các bang Arizona, Nevada, một phần của Mexico và cung cấp điện cho các bang Arizona, California và Nevada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục