Israel bán nhiều vũ khí cho các nước Arab kể từ khi bình thường hóa quan hệ

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 7/7 nói rằng nước này đã bán số vũ khí và trang bị an ninh trị giá 3 tỉ USD cho các nước Arab sau khi thỏa thuận bình thường hoá quan hệ giữa hai bên được ký kết năm 2020.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt ở thành phố Ashdod, Israel. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, ông Gantz cho biết thêm, các quan chức quốc phòng và an ninh Israel đã tiến hành khoảng 150 hội nghị an ninh với các đối tác vùng Vịnh kể từ sau Thoả thuận Abraham. Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Israel thông báo đầu năm 2022, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain năm 2021 mua 7% tổng số vũ khí trang bị xuất khẩu của Israel.

Thông tin được ông Gantz đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thăm Trung Đông từ ngày 13-17/7. Ông Biden dự kiến sẽ tham quan các hệ thống phòng thủ của Israel, trong đó có hệ thống đánh chặn bằng laser đang được nghiên cứu phát triển. Có thông tin Israel sẽ đề nghị Tổng thống Biden cho chuyển giao hệ thống này tới các nước Arab, trong đó có Saudi Arabia.

Quang Minh (TTXVN)
Cựu cố vấn Mỹ: Ukraine bán vũ khí ra chợ đen vì không biết sử dụng
Cựu cố vấn Mỹ: Ukraine bán vũ khí ra chợ đen vì không biết sử dụng

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Karen Kwiatkowski cho hay Ukraine đang bán vũ khí do phương Tây cung cấp ra thị trường chợ đen vì không biết sử dụng, hay bị hạn chế về hậu cần và quy mô lực lượng vũ trang ngày càng giảm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN