Trung Quốc phong tỏa tỉnh An Huy do bùng phát dịch COVID-19

Đợt bùng phát dịch ở An Huy bắt đầu từ tuần trước với hàng trăm ca nhiễm mới, trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu vực dậy sau nhiều tháng phong tỏa ở Thượng Hải và các biện pháp hạn chế ở Bắc Kinh.
Trung Quốc phong tỏa tỉnh An Huy do bùng phát dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/7, Trung Quốc đã quyết định phong tỏa tỉnh An Huy với khoảng 1,7 triệu người dân sau khi giới chức y tế ghi nhận gần 300 ca mắc mới COVID-19.

Đợt bùng phát dịch ở An Huy bắt đầu từ tuần trước với hàng trăm ca nhiễm mới được ghi nhận, trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu vực dậy sau nhiều tháng phong tỏa ở Thượng Hải và nhiều biện pháp hạn chế ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), với 287 ca nhiễm mới nói trên, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này lên hơn 1.000 ca.

[Trung Quốc đại lục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19]

Hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất là Linh Bích và Tứ Huyện, đều đã áp đặt phong tỏa từ tuần trước. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để đi xét nghiệm.

Chính quyền tỉnh An Huy ra thông báo kêu gọi các địa phương nghiêm túc thực hiện xét nghiệm, kiểm dịch và báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh.

Cũng trong ngày 4/7, tỉnh Giang Tô láng giềng đã ghi nhận 56 ca nhiễm mới tại 4 thành phố trong tỉnh.

Hiện, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách phòng dịch “Không COVID” dù đã linh hoạt một số quy định phòng dịch, trong đó có việc nới lỏng yêu cầu kiểm dịch đối với du khách quốc tế vào tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục