Hải Dương: Kiểm tra việc sử dụng chất ma túy đối với lái xe

Từ ngày 4/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra việc sử dụng chất ma túy đối với các lái xe container, lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách hoạt động trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dừng xe, yêu cầu lái xe thực hiện việc kiểm tra ma túy. 

Đoàn kiểm tra bao gồm: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cảnh Cát cơ động, cán bộ y tế. Đoàn kiểm tra sẽ được chia thành hai tổ công tác và lập chốt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường được yêu cầu.

Các lái xe sẽ được lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy qua nước tiểu hoặc máu. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng sinh phẩm xét nghiệm được 4 loại loại chất ma túy gồm: nhóm an thần, nhóm ma túy tổng hợp, nhóm benzodiazephin và nhóm các chất ma túy gây ảo giác… Mỗi lần test sẽ cho kết quả trong thời gian từ 3 phút đến 5 phút.

Sau khi kiểm tra, các lái xe có kết quả dương tính với ma túy sẽ được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) để đấu tranh làm rõ. Đối với phương tiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành niêm phong, tạm giữ và yêu cầu chủ phương tiện hoặc doanh nghiệp vận tải cử lái xe khác đến nhận bàn giao xe để tiếp tục lưu hành.

Ông Lưu Văn Ngự, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết: Thông qua kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền đến lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là phòng ngừa tai nạn giao thông do lái xe sử dụng chất ma túy. Trong quá trình kiểm tra, nhiều lái xe chưa chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng như: xuất trình giấy tờ, gây khó khăn trong việc lấy mẫu để kiểm tra.

Trong buổi sáng đầu tiên tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện những trường hợp dương tính với chất ma túy và các lái xe giải trình là đang sử dụng thuốc để điều trị các bệnh như ho, cảm. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, các lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều không được có chất ma túy. “Với các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương vẫn tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện bố trí các lái xe đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn giao thông”, ông Lưu Văn Ngự cho biết.

Anh Trần Văn Phú, lái xe container tại Thủy Nguyên, Hải Phòng chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng ma túy đối với lái xe vì việc kiểm tra không mất quá nhiều thời gian nhưng lại tốt vì không những đảm bảo sức khỏe cho lái xe mà còn đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông”.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm việc với lái xe phát hiện dương tính với 1 trong 4 nhóm chất ma túy.

Từ năm 2014, Hải Dương bắt đầu tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng chất ma túy cho các lái xe vận tải trên địa bàn. Năm đầu tiên có gần 2.000 lái xe tham gia kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 62 trường hợp dương tính với ma túy. Trong các năm tiếp theo, lượng lái xe đến kiểm tra tăng lên nhưng số lái xe dương tính với ma túy giảm.

Dự kiến, đợt kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 16/7.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Lái xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng bỏ lại xe khi bị kiểm tra
Lái xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng bỏ lại xe khi bị kiểm tra

Ngày 24/6, Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một xe ô tô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng khi tham gia lưu thông, bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN