Quỹ Tiền tệ quốc tế tái khẳng định cam kết hỗ trợ Sri Lanka

IMF và Sri Lanka đã đạt những tiến bộ đáng kể trong việc xác định một gói chính sách cơ cấu và kinh tế vĩ mô, và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục dưới hình thức trực tuyến.
Quỹ Tiền tệ quốc tế tái khẳng định cam kết hỗ trợ Sri Lanka ảnh 1Người dân xếp hàng chờ mua dầu hỏa tại Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 30/6 cho biết đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hữu ích với chính quyền Sri Lanka về các chính sách và cải cách kinh tế để nước này được hỗ trợ theo cơ chế quỹ mở rộng EFF.

Được thành lập vào năm 1974, EFF là một cơ chế hỗ trợ của IMF cho các quốc gia thành viên nhằm giải quyết các vấn đề về cơ cấu trong hệ thống kinh tế vĩ mô.

Một nhóm do hai chuyên gia của IMF là ông Peter Breuer (người đứng đầu Ban thị trường vốn, tiền tệ và nợ của IMF) và ông Masahiro Nozaki (chuyên gia kinh tế của Ban về các vấn đề thuế của IMF) dẫn đầu đã đến Colombo từ ngày 20-30/6 để thảo luận về sự trợ giúp của IMF cho Sri Lanka và chương trình cải cách kinh tế toàn diện của nước này.

Trong tuyên bố sau các cuộc thảo luận, các chuyên gia trên đã tái khẳng định cam kết của IMF hỗ trợ Sri Lanka vào thời khắc khó khăn này phù hợp với các chính sách của IMF.

Tuyên bố cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã đạt những tiến bộ đáng kể trong việc xác định một gói chính sách cơ cấu và kinh tế vĩ mô, và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục dưới hình thức trực tuyến nhằm đạt một thỏa thuận cấp chuyên viên về EFF trong tương lai gần.

[Sri Lanka kêu gọi tài trợ từ nước ngoài để vượt qua khủng hoảng]

Sri Lanka đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, dự báo nền kinh tế sẽ suy giảm mạnh trong năm 2022 do lạm phát đang rất cao và tiếp tục tăng.

Vì nợ công của Sri Lanka được đánh giá là không bền vững, nên các cuộc thảo luận trên đã tập trung vào việc thiết kế một chương trình kinh tế toàn diện nhằm sửa chữa những bất cân bằng trong kinh tế vĩ mô, khôi phục tính bền vững của nợ công và khai thác tiềm năng tăng trưởng của nước này. IMF khuyến nghị rằng vì thu nhập thấp, nên cần khẩn cấp cải cách thuế.

Các thách thức khác cần xử lý gồm kiềm chế mức tăng của lạm phát, giải quyết các sức ép nghiêm trọng của cán cân thanh toán, giảm tham nhũng và thực hiện cải cách hướng tới tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục