Bắc Ninh: Xử phạt 1,6 tỷ đồng vi phạm trật tự ATGT sau 4 ngày

Sau 4 ngày (từ ngày 20-24/6), lực lượng Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, xử phạt 1,6 tỷ đồng.

Với mục đích kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhân lực, trang thiết bị ra quân, xử lý các hành vi vi phạm.  

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an giao thông tỉnh Bắc Ninh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn những người lái xe tại đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (thời gian từ 20/6-20/9), Công an tỉnh Bắc Ninh tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớm nước an toàn, hàng không hóa đơn, chứng từ…. Với quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, không có “vùng cấm”, ngay từ những ngày đầu ra quân đã làm thay đổi ý thức người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Thành Luân, lái xe, quê tại tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước đây để tiết kiệm chi phí như vé cầu đường, xăng dầu, anh tự động cơi nới thành thùng cao thêm 40cm so với thiết kế ban đầu để có thể chở được thêm hàng hóa. Trong khi đang lưu thông trên đường, anh Luân bị lực lượng Công an phát hiện, ngoài bị phạt 9,5 triệu đồng nộp vào Kho bạc Nhà nước, anh Luân còn phải thực hiện cắt thành thùng xe tại chỗ mất 5 triệu đồng. Việc làm này giúp tăng cường an toàn giao thông nên anh Luân đồng tình ủng hộ. Anh Luân mong muốn, lực lượng Công an không chỉ làm quyết liệt trong 3 tháng ra quân mà cần thực hiện nghiêm trong thời gian tới. Bản thân anh cam kết sẽ thực hiện tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Không chỉ với những chủ xe đã bị lực lượng chức năng phát hiện lỗi vi phạm về an toàn giao thông, sau khi biết được thông tin tuyên truyền xử lý các hành vi “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải trọng, nhiều chủ xe chủ động cắt cơi đúng theo thiết kế ban đầu của xe. Anh Nguyễn Đức Thơ, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, anh mua xe để chở hàng được hơn 4 năm. Để có thể chở hàng hóa số lượng nhiều hơn, anh “cơi nới” thành thùng xe lên 20cm. Sau khi thấy thông tin xử lý nghiêm hành vi “cơi nới” thành thùng, chở quá tải trọng, anh tự “hạ cơi”. “Tôi nghĩ rằng chỉ thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông thì những người chở hàng như chúng tôi mới có thể tự tin khi ra đường”, anh Thơ nhấn mạnh.

Song song với xử lý các hành vi vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, việc xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gồm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đã được Công an tỉnh Bắc Ninh làm rất quyết liệt. Có mặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, không quản thời tiết nắng nóng hay đêm đến, lực lượng Cảnh sát Giao thông đều bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện đi vào luồng nhất định và kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe.

Đại úy Trương Văn Vịnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: thực hiện kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, đơn vị tập trung lực lượng thường xuyên chốt chặn ở các khung giờ trưa từ 11 giờ đến 14 giờ, tối từ 20 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau ở các tuyến quốc lộ được phân công, tăng cường tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Bên cạnh được trang bị các thiết bị như máy đo nồng độ cồn, bộ đàm, các cán bộ Công an được trang bị camera mini nhằm giám sát tất cả hoạt động của tổ công tác, việc chấp hành của người dân. Từ ngày đầu ra quân đến nay, người dân đều đồng tình, ủng hộ, hợp tác và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của Công an. Cùng với kiểm tra, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn giao thông.

“Song song tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện thiết bị nghiệp vụ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Trường hợp đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... vi phạm nồng độ cồn sẽ gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định”, Đại úy Trương Văn Vịnh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, sau 4 ngày ra quân từ 20-24/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản xử lý 410 trường hợp, trong đó có 92 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 101 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 18 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe, 95 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 6 trường hợp chở quá vạch mớm nước an toàn phương tiện đường thủy… Tạm giữ 151 phương tiện, xử lý vi phạm hành chính các chủ phương tiện hơn 1,6 tỷ đồng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra an toàn, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông của người dân được nâng cao, số lượt người vi phạm các quy định về an toàn giao thông có xu hướng giảm dần.

Thái Hùng (TTXVN)
Kiểm tra, xử lý tình trạng phơi thóc trên đường bộ tại Hà Nội gây mất an toàn giao thông
Kiểm tra, xử lý tình trạng phơi thóc trên đường bộ tại Hà Nội gây mất an toàn giao thông

Những ngày gần đây, tại một số tuyến đường ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa và vận hành máy tuốt lúa ven đường diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng trên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) giao các Đội Thanh tra GTVT quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN