Cơ hội trải nghiệm máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại Lễ hội hữu nghị Nhật-Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Lễ hội hữu nghị Nhật-Mỹ đã được tổ chức trở lại sau hai năm tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19.

Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 21-22/5, tại căn cứ không quân Yokota ở thủ đô Tokyo, trong đó có sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF). 

Chú thích ảnh
Máy bay F-35 của Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin tại triển lãm hàng không quốc tế Paris ở Le Bourget, Pháp tháng 6/2017. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tại lễ hội, khách tham quan có thể tận mắt chứng kiến hoặc trực tiếp trải nghiệm không gian trong buồng lái của hơn 30 máy bay quân sự hiện đại thuộc lực lượng không quân Mỹ tại Nhật Bản và ASDF. Trong đó, có thể kể đến “siêu máy bay” CV-22 Osprey, máy bay vận tải C130J của không quân Mỹ, hay máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất F-35 của ASDF. 

Nhật Bản đã bắt đầu triển khai lô máy bay F-35A để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Tokyo có kế hoạch mua tổng cộng 147 máy bay F-35, trong đó có 105 chiếc thuộc biên chế không quân, được xem là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của quốc gia Đông Bắc Á này. 

Hồi giữa tháng 3, Nhật Bản và Mỹ cũng đã lần đầu tiên đưa loại máy bay tiêm kích tối tân này tham gia tập trận chung tại Căn cứ không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori.

Lễ hội hữu nghị Nhật-Mỹ là hoạt động giao lưu thường niên giữa lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và người dân địa phương, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Tâm điểm chú ý là phần trưng bày và biểu diễn các máy bay quân sự tối tân của lực lượng không quân Mỹ đóng tại Nhật Bản và của ASDF, bên cạnh đó là các hoạt động về lễ hội như ẩm thực, trình diễn âm nhạc, triển lãm đua xe, bắn pháo hoa…

Sau hai năm bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ hội năm nay tiếp tục được mở cửa trở lại để chào đón khách tham quan Nhật Bản, cũng đúng vào dịp Tổng thống Joe Biden thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ cùng với các nhà lãnh đạo Australia và Ấn Độ ở Tokyo.

Phạm Tuân (TTXVN)
Đức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Đức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Các nguồn tin Chính phủ Đức ngày 14/3 cho biết nước này đồng ý về nguyên tắc mua máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, thay thế cho các máy bay Tornado đã cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN