HAGL và kỳ vọng của bóng đá Việt Nam

14/04/2022 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện duy nhất của Việt Nam dự sân chơi lớn nhất châu lục AFC Champions League mang theo niềm kỳ vọng rất lớn, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà năm nay.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

1. HLV Kiatisuk đã thể hiện khát khao rất lớn từ ngày đặt chân trở lại Việt Nam làm việc là phải đưa CLB dự AFC Champions League. Đó là mục tiêu, “thói quen” cũng như sự hãnh tiến trong nghề nghiệp của những người Thái. Vì tại xứ sở Chùa Vàng, các CLB ngoài hướng tới cái đích vô địch, họ còn muốn vươn ra tầm châu lục để khẳng định sự cái TÔI của nền bóng đá.

“Zico Thái” dù không vô địch V-League 2022 nhưng đã đạt được một cái đích đầu tiên đúng 10 năm sau ngày trở lại. Và trong 20 năm kỷ niệm HAGL ở V-League, chiến lược gia người Thái Lan mong muốn sẽ tiếp tục xứng danh huyền thoại bằng một dấu ấn khác cho đội bóng phố Núi.

AFC Champions League là sân chơi đẳng cấp bậc nhất châu lục, nơi các CLB giàu tiềm lực kinh tế lẫn khát khao mới có thể chinh phục. Đấu trường này dường như không có nhiều chỗ cho sự bất ngờ khi những năm qua, chỉ các CLB hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Tây Á… mới chạm đến đỉnh vinh quang.

HAGL so về tầm vóc ở sân chơi này rất nhỏ bé và sau 2 lần tham dự, họ cũng bị loại sớm từ vòng bảng. Lần cuối cùng của họ ở đấu trường châu lục đã trôi qua từ 17 năm trước. Đội bóng phố Núi cũng không gặp may khi hiện tại, ngoài phong độ đì đẹt, HLV Kiatisuk còn đau đầu với các đối thủ quá mạnh.

Bảng H được mệnh danh là bảng “tử thần” như chia sẻ của “Zico Thái” khi cùng lúc góp mặt Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Australia). Dù phải thi đấu vòng loại nhưng năng lực của Sydney FC được đánh giá nhỉnh hơn hẳn HAGL.

Còn 2 đội bóng của Nhật Bản và Hàn Quốc thì từ lâu đã chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội, đủ sức cạnh tranh chức vô địch ở đấu trường châu Á. Năm ngoái, Viettel là bài học rõ ràng nhất cho HAGL khi tiến ra biển lớn.

bóng đá Việt Nam, HAGL, AFC Champions League, Kiatisuk, bầu Đức, lịch thi đấu AFC Champions League, trực tiếp bóng đá hôm nay, HAGL vs Yokohama Marinos, VFF
Liệu HAGL có làm “nở mày nở mặt” bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League 2022?. Ảnh: Hoàng Linh

Đội bóng áo lính chỉ thắng được đại diện Philippines bị đánh giá yếu nhất là Kaya FC trước khi thua toàn tập BG Pathum United và Ulsan Hyundai. Trong đó, đại diện của nước chủ nhà Thái Lan khi đó là BG Pathum United cũng tỏ ra họ vượt trội so với Viettel. Còn CLB của Hàn Quốc là Ulsan Hyundai không cho Viettel bất cứ cơ hội nào để làm nên bất ngờ.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng HLV Kiatisuk hiểu rõ HAGL đang ở đâu so với bạn bè châu lục. Đội bóng của ông ngoài ưu thế sân nhà (điều này cũng chưa chắc chắn khi HAGL phải mượn sân Thống Nhất để đăng cai bảng H thay vì sân nhà Pleiku và họ cũng không được làm quen mặt cỏ nhiều như các CLB khác) thì thua thiệt rất nhiều so với các đối thủ.

2. “Zico Thái” đau đầu vì sự sa sút của các trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Brandao. Dàn sao của HAGL ngoài “chán bóng đá” do thi đấu liên tục ở đội tuyển Việt Nam năm qua như lo lắng của HLV Kiatisuk, có thể họ cũng mất đi nhiều động lực do đời sống sau sân cỏ đã quá đủ đầy.

HLV Kiatisuk không có nhiều liệu pháp để đốc thúc các học trò sớm là chính mình ngoài việc giảm tần suất ra sân của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng là chưa hiệu quả sau những gì HAGL thể hiện trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Cúp quốc gia mới đây.

Đội bóng phố Núi chắc hẳn đã lộ nhiều bài vở khi đối thủ sẽ xem băng hình và phân tích chủ nhà rất cẩn thận. Ở đấu trường AFC Champions League, HAGL sẽ trả giá đắt chỉ trong một thoáng chủ quan. So với V-League, mặt trận này khốc liệt hơn và CLB nào cũng mang trong mình khát khao làm nên lịch sử. Yokohama F Marinos đang xếp thứ 2 giải VĐQG Nhật Bản J-League 1 sau 10 trận với chỉ 2 điểm ít hơn nhà ĐKVĐ Kawasaki Frontale. Còn nhà ĐKVĐ Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors là CLB Đông Á đầu tiên vô địch sân chơi lớn nhất cấp CLB châu lục năm 2006. Còn Sydney FC đang xếp thứ 5 giải VĐQG Australia.

HAGL đã chơi 5 trận và chưa biết thắng trận nào sau 90 phút chính thức ở V-League đến Cúp quốc gia. Họ chỉ ghi nổi 2 bàn thắng trong thời gian này, và đó là vấn đề lớn cho “Zico Thái”. Nhưng ở mặt tích cực, nếu chơi đôi công tại AFC Champions League, HAGL có thể kỳ vọng vào thành tích ghi bàn.

Đối thủ rất mạnh khi dồn ép chủ nhà sẽ là cơ hội cho các học trò HLV Kiatisuk tung mảng miếng phản công sắc sảo. Công Phượng cùng các đồng đội cần chứng minh mình xứng đáng là đại diện Việt Nam vươn ra biển lớn. Trước mắt, họ sẽ không lo lắng về tinh thần sau vốn kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã có và hàng vạn CĐV trung thành có thể đến sân Thống Nhất để tiếp sức cho họ ở sân chơi đỉnh cao này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm