Tiền Giang: Chủ động, linh hoạt chuyển đổi trạng thái dạy học

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết: Với quyết tâm cao độ duy trì các hoạt động dạy và học trong tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã điều chỉnh kế hoạch dạy và học trực tiếp theo hướng linh hoạt, an toàn và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thí sinh Kiên Giang trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022 (ảnh tư liệu).

Nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ học sinh mắc COVID-19 gia tăng sau khi thực hiện dạy và học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh chủ động, linh hoạt chuyển đổi trạng thái dạy học, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên và học sinh với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Trên tinh thần đó, các cơ sở giáo dục tổ chức đồng thời 3 ba hình thức dạy học gồm trực tiếp, trực tuyến hoàn toàn và lớp học “2 trong 1” (kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến) nhằm bảo đảm an toàn, giúp học sinh không bị gián đoạn việc học. Trong đó, hình thức lớp học “2 trong 1” là phương pháp dạy học được rất nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang áp dụng hiện nay.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, tỷ lệ học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh trong ngày 24/3 như sau: Trẻ dưới 5 tuổi đạt 56,49%; trẻ 5 tuổi đạt 67,29%; học sinh khối Tiểu học đạt 80,57%; học sinh khối Trung học Cơ sở đạt 88,37%; học sinh khối Trung học Phổ thông đạt 94%.

Thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo cho biết: Số học sinh là F0 trong trường có chiều hướng giảm nhiều nên phụ huynh và học sinh đã ổn định tâm lý. Giáo viên và học sinh đã quen với việc học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hiện nay, mỗi ngày, mỗi lớp có 4 học sinh F0, F1 học trực tuyến tại nhà (nhà trường trang bị mỗi lớp một camera và thiết bị kết nối mạng để vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến). Các học sinh là F0, F1 hoặc nghi mắc sau thời gian nghỉ ở nhà học trực tuyến theo quy định sẽ trở lại học trực tiếp bình thường. Qua thăm hỏi, phần lớn học sinh là F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ (chủ yếu là sốt, ho một vài ngày).

Qua gần 1 tháng tổ chức học trực tiếp, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong trường học, chiếm khoảng 30% số ca mắc mới trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, các ca mắc ở học sinh chủ yếu là nhẹ với các biểu hiện thông thường như ho, sốt, nhức đầu; không có ca chuyển nặng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã tăng cường các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo phòng, chống dịch trong trường học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, đặc biệt là bậc học Mầm non và Tiểu học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Lê Quang Trí cho biết thêm: Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch trong trường học; tổ chức đánh giá “Mức độ an toàn” trường học theo Quyết định số 27/QĐ-TTCH ngày 26/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19. Những cơ sở giáo dục đạt “Mức độ an toàn rất cao” tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt.

Các trường học tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho học sinh thuộc diện F0, F1 và những học sinh chưa có điều kiện đến trường học trực tiếp nhằm đảm bảo duy trì chất lượng giáo dục và “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Giáo viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời các ca F0 hoặc những tình huống xảy ra trong trường học; nghiên cứu, xây dựng cơ chế phát hiện sớm, kịp thời cách ly học sinh là F0 hoặc học sinh có triệu chứng, đưa các em về nhà theo dõi, điều trị.

Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh phối hợp với gia đình trẻ em, học sinh, học viên để theo dõi thường xuyên về sức khỏe, tư vấn tâm lý, giúp các em ổn định tâm lý trong bối cảnh dịch. Thông tin thường xuyên tình hình dịch để phụ huynh an tâm cho con em đi học trực tiếp.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Y tế tổ chức trang bị các bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh, trang phục bảo hộ y tế… trong trường học; thực hiện thống kê trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Khởi tố vụ án giết người cướp tài sản tại Cầu Giấy, Hà Nội
Khởi tố vụ án giết người cướp tài sản tại Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 17/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Giết người, Cướp tài sản", đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN