Chờ V-League 2022 nhiều màu sắc

15/02/2022 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2022 trước vạch xuất phát, các đội bóng đều đặt ra chỉ tiêu cao. Tất cả đang hứa hẹn về cuộc đua vô địch đa dạng, nhiều sắc màu.

Kỳ vọng ngày V-League trở lại

Kỳ vọng ngày V-League trở lại

Hơn 10 ngày nữa, trái bóng V-League 2022 sẽ lăn trên khắp sân cỏ cả nước. Mùa giải mới đang được đón đợi với rất nhiều kỳ vọng, sau năm 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch bệnh.

Trước thềm mùa giải mới, nhiều đội bóng đều hô quyết tâm vô địch. Rõ ràng, điều này tạo ra tín hiệu tốt về một mùa giải bừng khởi của bóng đá nước nhà. Còn gì vui hơn, khi nhiều CLB đang được đầu tư mạnh mẽ để đường đến ngôi vương dự báo những màn so kè khốc liệt.

Điểm quân trước thềm mùa giải mới, sẽ thấy mỗi CLB đều có những chuẩn bị theo cách của riêng mình. Từ đầu tư mua sắm, tăng cường lực lượng đến việc gia cố vững chắc những nền tảng đã có. Các đội bóng không hề giấu tham vọng của mình với sự chuẩn bị tích cực như vậy. CLB Hà Nội, Viettel, HAGL, Bình Địnhđược giới chuyên môn nhìn nhận như những ứng viên hàng đầu.

Những tưởng ngôi vương đã ở rất gần với cơ hội vô địch quá lớn tại V-League 2021. Tuy nhiên, khi mùa giải phải hủy bỏ, HAGL đành tiếp tục chờ đợi sau rất nhiều năm xa vắng danh hiệu. Tiếc ngẩn ngơ nhưng bầu Đức, HLV Kiatisuk cùng đội bóng đành phải làm lại từ đầu ở mùa giải năm nay.

Với 11 trận bất bại ở mùa giải năm trước, HAGL dưới thời Kiatisuk đã để lại nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ, trước đó đội bóng phố Núi vốn dĩ mong manh, dễ vỡ ở đấu trường V-League suốt nhiều mùa giải. Đến nỗi “dành cả thanh xuân để trụ hạng” đã ám ảnh thế hệ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh. Vậy nên, khi “Sắc” lột xác, mang lại hình ảnh tươi mới, khỏe khoắn cho HAGL đã để lại nhiều ngợi khen. Người ta đã chờ đợi về ngày HAGL có được ngôi vương, không chỉ như phần thưởng xứng đáng cho họ. Hơn hết, nếu HAGl vô địch sẽ tạo ra nhiều sắc màu cho bức tranh V-League nhiều năm chỉ có mỗi Hà Nội FC thống trị.

Bộ khung cơ bản từ lứa U19 đình đám ngày nào vẫn được giữ nguyên. HAGL mùa giải mới còn được gia cố thêm sức mạnh bằng những ngoại binh chất lượng. 2 tân binh Jefferson Baiano và Mauricio được xem như mảnh ghép tối ưu cho HAGL ở V-League 2022. Những thể hiện của đội bóng phố Núi tại Cúp Hoàng đế Quang Trung hồi đầu năm nay chứng tỏ Kiatisuk và đội bóng đang đi đúng hướng trên lộ trình tìm kiếm danh hiệu đã xa vắng bầu Đức tròn 18 năm.

HAGL khát khao ngôi vương hơn lúc nào hết, hẳn nhiên Hà Nội FC không thể khoanh tay đứng nhìn. Vuột chức vô địch năm 2020 vào tay Viettel, rồi trải qua nửa đầu mùa bóng 2021 nhiều thất vọng, rõ ràng bầu Hiển không hài lòng. Hà Nội FC hiểu rằng mình dứt khoát phải “tìm lại ngày xưa đã mất” một cách sớm nhất.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, HAGL, SLNA, Thanh Hóa, Hà Nội FC, TPHCM, bầu Đức, Kiatisuk, VFF, VPF, Hải Phòng
CLB Hà Nội được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2022. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Choong Kyun được mời về là bước đi đầu tiên cho những tái thiết ở đội bóng Những cầu thủ trẻ đang dần khẳng định tên tuổi ở V-League được mang về. Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải là minh chứng. Nguyễn Quang Hải, linh hồn của đội bóng vẫn ở lại để hợp cùng Duy Mạnh, Văn Quyết, Thành Chung, Hùng Dũng tạo nên nền tảng. Không quá ồn ào nhưng Hà Nội FC đã có trong tay 2 ngoại binh được đánh giá “đáng đồng tiền bát gạo”. 2 tiền đạo từng chơi bóng ở châu Âu là Josip Ivancic và Djuro Zec được đưa về nhằm làm mới hàng công.

Không chỉ là đối trọng lớn nhất của HAGL cho cuộc đua vô địch. Chỉ cần các cầu thủ chơi đúng phong độ và phát huy được phẩm chất đã được khẳng định của mình cũng đủ xếp Hà Nội FC cho vị trí ứng viên sáng giá nhất. “Mục tiêu của CLB Hà Nội mùa này là vô địch V-League và Cúp Quốc gia” - Chủ tịch CLB ông Đỗ Vinh Quang khẳng định khi nói về tham vọng của đội bóng Thủ đô.

Cuộc đua vô địch V-League 2022 đâu chỉ ở khát vọng của HAGL, tham vọng của Hà Nội FC như đã nói. Bình Định với nguồn lực từ nhà đầu tư mới cũng đang muốn “vượt vũ môn”, cũng đừng vội đánh giá thấp Viettel.

CLB Bình Định đang được ví như “PSG của bóng đá Việt Nam”. Với 13 bản hợp đồng mới toanh, gồm những cái tên đình đám, có dành cho đội bóng đất Võ với biệt danh như thế cũng không có gì ngạc nhiên. Tiềm lực không thiếu, cầu thủ giỏi cũng thừa, rõ ràng Bình Định đang muốn làm gì đó lớn hơn chứ không chỉ là “ngựa ô” V-League như trước đây.

Vấn đề đặt ra cho HLV Nguyễn Đức Thắng là làm sao để gắn kết cá nhân tinh nhuệ đó thành tập thể đồng đều, phát huy hết sức mạnh. Bởi trong cuộc đua đường trường như V-League, muốn thành công không chỉ ở năng lực của cầu thủ mà còn cần một tập thể gắn kết với cùng mục tiêu. Sức mạnh của đội bóng không hẳn là phép cộng đơn thuần của các các nhân. Vậy nên, CLB Bình Định phải hiểu rằng để có được điều mình muốn cần cả yếu tố đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả tập thể.

Cho dù đã chia tay Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng nhưng đừng vội gạch tên Viettel. Nên nhớ họ đang là ĐKVĐ. CLB Viettel tái hợp bộ đôi Geovane - Pedro Paulo và vẫn giữ tiền đạo Caique, HLV Trương Việt Hoàng có trong tay bộ 3 tiền đạo ngoại thuộc diện hay nhất ở V-League. Tiếp nữa, Nguyễn Hoàng Đức cũng ở lại chứ không ra nước ngoài thi đấu như dự tính trước đó. Tổng hòa giữa chất lượng, kinh nghiệm cùng sức trẻ của dàn cầu thủ là điểm nổi trội của Viettel. Nhà ĐKVĐ hẳn nhiên không muốn bị truất ngôi dễ đến thế.

Quả thật, khi nhiều đội hô xung phong vô địch, V-League 2022 rất đáng xem.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm