Pháp điều tra vụ nổ thứ hai tại giải Dakar khiến 1 tay đua thương nặng

Hồi đầu tháng Một, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định nhiều khả năng vụ nổ tại giải đua xe Dakar liên quan đến khủng bố, đồng thời để ngỏ khả năng dừng sự kiện thể thao này.
Pháp điều tra vụ nổ thứ hai tại giải Dakar khiến 1 tay đua thương nặng ảnh 1Các tay đua tham gia cuộc đua xe Dakar Rally (Saudi Arabia), ngày 7/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Pháp đang điều tra về vụ nổ thứ hai xảy ra tại giải đua xe Dakar được tổ chức ở Saudi Arabia hồi tháng 12/2021.

Đài phát thanh Pháp RMC ngày 27/1 đưa tin cơ quan mật vụ Pháp DGSI đang xem xét trường hợp có thêm một chiếc xe tải, thuộc về các trợ lý của tay đua nữ người Pháp Camelia Liparoti, đã phát nổ một ngày sau vụ nổ đầu tiên khiến tay đua người Pháp Philippe Boutron bị thương nặng.

Vụ nổ thứ hai này cũng xảy ra tại giải đua xe Dakar và nguyên nhân chưa được xác định.

[Pháp không loại trừ vụ nổ tại Dakar Rally 2022 liên quan đến khủng bố]

Hồi đầu tháng Một, các công tố viên của Pháp cho biết đã mở một cuộc điều tra khủng bố liên quan tới vụ nổ đầu tiên. Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian nhận định nhiều khả năng đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào Dakar, đồng thời để ngỏ khả năng dừng sự kiện thể thao này với lý do đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Trong khi đó, Bộ An ninh công cộng Saudi Arabia nói rõ trong quá trình thu thập bằng chứng sơ bộ, lực lượng chức năng nước này chưa phát hiện những dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Sau khi Pháp yêu cầu được cử các điều tra viên đến Saudi Arabia, hai bên đã có các cuộc đàm phán, Đài phát thanh Franceinfo mô tả các cuộc đàm phán này là "rất khó khăn."

Sự kiện đua xe nổi tiếng Dakar, trước đây được gọi là Paris-Dakar, thường được bắt đầu từ thủ đô Paris của Pháp đến thủ đô Dakar của Senegal. Tuy nhiên, do bất ổn an ninh trên đường đua ở Bắc Phi, từ năm 2020 giải đua được tổ chức ở Saudi Arabia.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục