Chỉ số mắc COVID-19 trong 7 ngày tại Đức lên mức cao chưa từng có

Chỉ số lây nhiễm trung bình trong 7 ngày qua lên mức 951,4/100.000 dân, mức cao nhất kể từ đầu dịch tới nay và tăng mạnh so với mức 584,4 một tuần trước.
Chỉ số mắc COVID-19 trong 7 ngày tại Đức lên mức cao chưa từng có ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Viện Robert Koch (RKI) của Đức sáng 26/1 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao chưa từng thấy, trong khi chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày/100.000 dân cũng chạm mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 1 ngày qua, trên cả nước Đức ghi nhận 164.000 ca nhiễm mới, vượt mức kỷ lục trên 140.000 ca ghi nhận cuối tuần trước, và 166 ca tử vong. Chỉ số lây nhiễm trung bình trong 7 ngày qua lên mức 951,4/100.000 dân, mức cao nhất kể từ đầu dịch tới nay và tăng mạnh so với mức 584,4 một tuần trước.

Trong số này, hiện có 6 bang có chỉ số lây nhiễm trung bình trong 7 ngày vượt trên 1000, đứng đầu là Berlin với 1.795,5, tiếp đến là các bang Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen và Bayern.

Kể từ đầu dịch tới nay, Đức đã ghi nhận trên 9 triệu ca mắc COVID-19 và 117.126 ca tử vong.

Hiện chỉ số nhập viện do mắc COVID-19 - tham chiếu để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, trên cả nước tăng lên 4,07, mức tăng đáng kể so với xu hướng giảm trong vài tuần gần đây. Trên cả nước Đức đang có 2.364 ca bệnh nặng phải chăm sóc tích cực.

[Đức, Nga, Hungary ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục]

Trong ngày 26/1, Quốc hội Đức bắt đầu thảo luận về đề xuất của từng nhóm nghị sỹ để xem xét áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc trong cuộc chiến chống COVID-19.

Theo kế hoạch, sẽ có 3 lựa chọn được thảo luận, gồm tiêm chủng bắt buộc với mọi người trên 18 tuổi; bắt buộc tiêm từ độ tuổi nhất định, trên 50 hoặc 60; hoặc từ chối áp đặt quy định tiêm bắt buộc.

Tính đến trưa 26/1, số người được tiêm phòng ít nhất một mũi là 62,839 triệu người (chiếm 75,6% dân số), trong đó tỷ lệ tiêm phòng đủ 2 mũi là 73,6% và tỷ lệ đã tiêm mũi tăng cường là 51,26%. Liên quan tới việc công nhận khỏi bệnh, hiện đang có những dư luận trái chiều từ các chuyên gia và chính một số nghị sỹ Quốc hội về vấn đề này.

Thực tế, từ ngày 14/1, Đức chỉ công nhận người được coi là khỏi bệnh 3 tháng sau khi khỏi bệnh, song Quốc hội Đức lại đang áp dụng một quy định đặc biệt, cho phép công nhận thời hạn khỏi bệnh kéo dài tới 6 tháng đối với các nghị sỹ.

Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều mặt của nền kinh tế.

Theo Hiệp hội Kinh tế hội chợ Đức (AUMA), ít nhất 100 sự kiện hội chợ trong tổng số 390 hội chợ dự kiến được tổ chức trong năm nay đã phải hoãn hoặc hủy do COVID-19.

AUMA đánh giá thiệt hại về kinh tế mà đại dịch gây ra cho ngành hội chợ trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 5 tỷ euro. Trong 2 năm trước, thiệt hại mà ngành hội chợ phải gánh chịu vào khoảng 46 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục