Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai diễn ra chậm

Theo thống kê sơ bộ từ ngày 12-18/1, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 xe hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, trong đó có khoảng 20 xe là hàng thanh long và mít.
Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai diễn ra chậm ảnh 1Nhiều xe container chở thanh long chờ thông quan hôm 12/1. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 18/1, ông Phạm Hùng, Phó Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai, thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vẫn diễn ra bình thường nhưng vì nhiều lý do vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo thống kê sơ bộ từ ngày 12-18/1, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 xe hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, trong đó có khoảng 20 xe là hàng thanh long và mít.

Do lượng hàng chở bằng xe đông lạnh chủ yếu thanh long và mít xuất sang chậm nên đến chiều 18/1 còn khoảng hơn 600 xe hàng nông sản chở bằng xe đông lạnh đã bị tồn lại tại khu vực cửa khẩu Lào Cai chờ xuất sang Trung Quốc.

Các cơ quan quản lý biên giới phía tỉnh Lào Cai-Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc hoàn tất cả thủ tục để hàng hóa sớm được thông quan.

[Xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu Lào Cai vẫn gặp khó khăn]

Tuy nhiên, do phía Trung Quốc thực hiện nghiêm ngặt về phòng, chống COVID-19, nên hàng hóa chở bằng xe đông lạnh xuất khẩu vẫn rất chậm.

Hiện, các đơn vị quản lý biên giới của Lào Cai tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt trong phòng, chống COVID-19 theo yêu cầu từ phía Trung Quốc như sử dụng lái xe trung chuyển; phun khử khuẩn xe chở hoa quả; lấy mẫu trái cây kiểm tra dịch COVID-19... Đồng thời tạo "vùng xanh an toàn" để việc xuất khẩu hàng hóa nói chung, trái cây tươi sang Trung Quốc được thuận lợi.

Tuy nhiên, hiện đã là thời điểm gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên lượng lái xe trung chuyển, cũng như công nhân bốc vác hàng hóa phía Trung Quốc không có nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

Hoạt động xuất khẩu trái cây tươi sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai từ nay đến Tết Nguyên Đán 2022 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục