Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Ngày 17/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng này vừa phá chuyên án LS122p, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cùng số pháo nổ bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 16/1, tại khu vực thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Phòng PA01 (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Trần Văn Hoàng, sinh năm 1994 và Đặng Trung Duyên, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), khi đang vận chuyển 47 giàn pháo hoa xuất xứ nước ngoài, loại 36 lỗ/giàn, với tổng trọng lượng 73 kg từ khu vực biên giới để đưa vào nội địa.

Các đối tượng khai nhận, số pháo trên được mua của một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 10 triệu đồng, để đưa về Nghệ An để bán kiếm lời, nhưng khi đang trên đường đi đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng Biên phòng Lạng Sơn hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

* Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, đặc biệt là nạn buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Ngày 12/1, thực hiện nhiệm vụ tại đường Lam Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện đối tượng T.H.D, sinh năm 2005, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương vận chuyển 4 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 8,4 kg đem đi bán kiếm lời.

Ngày 7/1, Công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra xe ô tô 88A 396.40 tại tổ dân phố Hồ Xuân Hương, ở thị trấn Thổ Tang phát hiện trên xe có 5 hộp pháo hoa nổ trọng lượng khoảng 10,5 kg. Tại thời điểm kiểm tra trên xe có 3 đối tượng là H.H.T, sinh năm 1979, ở xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường; N.V.C, sinh năm 1990, ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch và N.H.A, sinh năm 2001, ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua pháo về đốt trong dịp Tết. Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, đêm 6/1, Công an huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.C, sinh năm 1995, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi tàng trữ pháo nổ tại khu vực đường bê tông Cầu Mạ thuộc thôn Phan Dư, xã Cao Phong. Tang vật thu giữ gồm 6 cối pháo dạng hình hộp bên ngoài được bọc giấy nhiều màu sắc, trên giấy có in chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 12,227 kg pháo. Đối tượng khai nhận mua toàn bộ 6 cối pháo trên của một người không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 4,5 triệu đồng để đốt trong dịp Tết. Công an huyện Sông Lô đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Vào tháng 12/2021, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã liên tiếp bắt nhiều vụ tàng trữ trái phép pháo nổ. Mỗi vụ việc, số lượng pháo bị ngành chức năng phát hiện và bắt giữ phổ biến từ 10 - 30 kg/vụ.

Tuy chưa phát hiện có vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ số lượng lớn như những năm trước, song các vụ việc phát hiện từ cuối năm 2021 đến nay tại Vĩnh Phúc vẫn có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Theo tìm hiểu, các loại pháo được giao dịch hiện nay đều có nguồn gốc nhập lậu qua biên giới, sau đó bằng nhiều cách được vận chuyển đến tay các đầu mối. Khi có người mua, người bán lẻ sẽ cho người đến “kho” của đầu mối lấy hàng rồi chuyển đi chứ không chứa hàng sẵn ở nhà. Nếu lấy số lượng lớn để bán lẻ cho người khác thì sẽ phải chuyển hàng làm nhiều lần, bao bọc kỹ lưỡng, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, tình trạng rao bán pháo lậu vẫn "nhộn nhịp" kẻ bán người mua với nhiều hình thức quảng cáo, thông qua các bài viết được đăng tải thông tin kèm hình ảnh, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Hàng loạt các hội, nhóm từ công khai đến nhóm kín như "Pháo hoa Tết 2022 uy tín", "Đại lý pháo hoa Việt Trung", "Pháo Tết 2022"… có nhiều thành viên tham gia. Những hành vi, thủ đoạn này cần được cơ quan chức năng quyết tâm điều tra, xử lý để đẩy lùi tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép một cách hiệu quả…

Quang Duy - Trọng Lịch (TTXVN)
Cảnh sát biển liên tiếp thu giữ số lượng lớn pháo nổ các loại
Cảnh sát biển liên tiếp thu giữ số lượng lớn pháo nổ các loại

Tối 13/1, BTL Cảnh sát biển cho biết, qua theo dõi nắm tình hình, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 13/1, Đoàn Trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Đồn Biên phòng 148, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xóm Tân Hải, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và xóm Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên, huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có 2 đối tượng đang di chuyển trên cùng một xe máy, trên xe chở 2 bao tải hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN