Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định, các doanh nghiệp FDI đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hà Nam luôn chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và của tỉnh Hà Nam, như: các cam kết về đầu tư, bảo vệ môi trường, chế độ chính sách cho người lao động...
Bên cạnh đó, cac doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, các doanh nghiệp đã đóng góp, ủng hộ gần 23 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 341 dự án đầu tư của các doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đăng ký gần 4,87 tỷ USD; có 285 dự án FDI đã đi vào sản xuất kinh doanh và 56 dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng.
Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI chiếm 70,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; đóng góp 36,4% tổng ngân sách và 80,8% giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh. Một số doanh nghiệp nộp ngân sách lớn, như: Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam gần 3.700 tỷ đồng; Công ty TNHH Frieslandcampina Hà Nam 258 tỷ đồng,...
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hầu hết các doanh nghiệp FDI đều cho rằng, tỉnh Hà Nam luôn cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tỉnh Hà Nam đã kịp thời tạo điều kiện cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp FDI được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, giúp các doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về những khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp cũng đề nghị với tỉnh Hà Nam cần rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động vào làm việc; khắc phục tình trạng mất điện, điện yếu; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các khu công nghiệp; khắc phục một số bất cập về hạ tầng khu công nghiệp…
Những ý kiến, kiến nghị của các đoanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và trả lời ngay tại buổi gặp mặt, đồng thời hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ sớm triển khai các giải pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất, giúp các doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp FDI sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; hỗ trợ lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh; thực hiện tốt các cam kết với tỉnh, nhất là cam kết về tiến độ, hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường.
Các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước để cùng tham gia chuỗi giá trị, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, chế biến của tỉnh Hà Nam phát triển. Đồng thời, tích cực phòng, chống dịch COVID-19 tại công ty, nhà máy của mình, bảo đảm an toàn để sản xuất- kinh doanh; nâng cao thu nhập và đời sống cho công nhân lao động.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ các cam kết với các nhà đầu tư và kịp thời lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp.