Kinh tế Nga dự kiến 'giảm tốc' trong năm 2022

Theo báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2022 sẽ giảm xuống còn 2,4% và thời gian tiếp sau đó sẽ là 1,8%.

Chú thích ảnh
GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm xuống còn 2,4% và thời gian tiếp sau đó sẽ là 1,8%. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Báo cáo nêu trên cho biết: “Tại Liên bang Nga, nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, năm 2022 dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại và đạt 2,4% do chính sách kinh tế vĩ mô siết chặt hơn nữa và nhu cầu trong nước giảm”.

Các chuyên gia cũng dự đoán tăng trưởng GDP của Nga sẽ giảm xuống mức 1,8% vào năm 2023. 

Theo số liệu của Bộ Phát triển kinh tế Nga, GDP của Nga trong tháng 11/2021 đã tăng trưởng 5,2%. Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2021, GDP của Nga tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Quang Vinh (TTXVN)
WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022
WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/1 giữ nguyên dự báo tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ ở mức 8,3% trong tài khóa 2021-2022 và nâng lên 8,7% cho tài khóa tiếp theo từ mức 7,5% đưa ra trước đó, nhờ triển vọng tăng trưởng sáng hơn, đặc biệt là chu kỳ đầu tư tư nhân đang hồi sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN