Séc điều máy bay chiến đấu tham gia giám sát không phận các nước Baltic

Ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Séc thông báo, lực lượng Không quân nước này sẽ điều máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen cùng một số binh sĩ tới làm nhiệm vụ giám sát không phận các nước Baltic trong thời gian từ tháng 4 - 7/2022.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen. Ảnh: Wikipedia

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, 5 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Gripen của Không quân Séc cùng 95 binh sĩ sẽ được triển khai tại một căn cứ không quân gần thành phố Siauliai của Litva. Lực lượng này sẽ thay thế cho các máy bay và binh sĩ của Ba Lan để thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ không phận các nước Baltic. Trong thời gian nói trên, lực lượng này sẽ phối hợp tác chiến với lực lượng Không quân Tây Ban Nha.

Việc triển khai các máy bay chiến đấu và binh sĩ của Séc tới Litva diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây với Nga đang căng thẳng do liên quan đến tình hình khu vực biên giới Ukraine giáp với Nga.

Ba nước cộng hòa tại khu vực Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia không có máy bay chiến đấu riêng, do đó kể từ năm 2004 các đồng minh của ba quốc gia này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã luân phiên cử lực lượng không quân tới bảo vệ không phận Baltic. Nhiệm vụ chính của các máy bay chiến đấu được NATO cử tới khu vực là làm rõ các máy bay “không xác định”, bao gồm cả máy bay quân sự và máy bay của hàng không dân dụng, xuất hiện trên không phận Baltic và không liên lạc được với bộ phận kiểm sóa không lưu vì những lý do khác nhau.

Đây sẽ là lần thứ 7, Không quân Séc được triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận tại nước ngoài, sau ba lần bảo vệ không phận các nước Baltic vào các năm 2009, 2012 và 2019, cùng ba lần tuần tra trên không phận Iceland (2014, 2015 và 2016). Trong 5 lần trước, đã có tổng cộng 350 binh sĩ Séc được triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lê Ngọc Long (TTXVN)
Iran phát triển tên lửa và máy bay không người lái có khả năng vượt hệ thống phòng không
Iran phát triển tên lửa và máy bay không người lái có khả năng vượt hệ thống phòng không

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 4/1 đưa tin Iran đang tìm cách cải tiến số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của nước này bằng những công nghệ mới để có thể bay vòng tránh những hệ thống phòng không tối tân nhất hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN