Colombia xác nhận 24 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa ELN và FARC

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 3/1, Colombia xác nhận ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra trong hai ngày đầu năm giữa hai tổ chức nổi dậy lớn nhất nước là Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) tại bốn thị trấn giáp biên giới Venezuela.

Chú thích ảnh
Các tay súng ELN tại khu vực San Juan, Choco, Colombia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thị trưởng thành phố Arauquita Etelivar Torres cho biết trong số những người thiệt mạng có các chỉ huy cấp trung của cả hai nhóm vũ trang và cả dân thường. Theo ông Torres, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ nói trên có thể lên tới 50 người.

Trong khi đó, Văn phòng của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Colombia kêu gọi bảo vệ dân thường và kích hoạt các kế hoạch dự phòng cho những trường hợp này.

Về phần mình, Phái đoàn Hỗ trợ tiến trình hòa bình (MAPP/OEA) của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) “cực lực phản đối các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Arauquita, Fortul, Saravena và Tame”, đồng thời kêu gọi các tổ chức nói trên “tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế, áp dụng các biện pháp nhân đạo tối thiểu và đưa dân thường ra khỏi các cuộc xung đột vũ trang”.

Mai Phương (TTXVN)
Colombia giải cứu 19 con tin do các tay súng FARC bắt giữ
Colombia giải cứu 19 con tin do các tay súng FARC bắt giữ

Quân đội Colombia ngày 16/12 thông báo đã giải cứu 17 thành viên của một phái đoàn hợp tác y tế và 2 trẻ vị thành niên bị các thành viên còn lại của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN