Đắk Nông: Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

Hiện nay, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Nông cho học sinh học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Sở Y tế ban hành hướng dẫn về các phương án khi có trường hợp mắc COVID-19 trong trường học.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đắk Nông ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ảnh tư liệu: Nguyên Dung/TTXVN

Đây là việc làm cần thiết tạo điều kiện để học sinh được học trực tiếp tại trường, vừa an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn, trong trường hợp phát hiện các ca mắc COVID-19 (F0) tại trường học, nhà trường cần tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: tiến hành điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm...Hướng dẫn có lưu ý, việc phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến ca mắc COVID-19 tùy thuộc mức độ di chuyển của bệnh nhân. Diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng, khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến ca bệnh theo chỉ định về dịch tễ.

Đối với trường hợp tiếp xúc gần (F1), nhà trường lập danh sách toàn bộ các F1, cách ly ngay tại lớp đó; phối hợp với lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung theo quy định. Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu, dãy lớp, tầng lớp học. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhà trường tiến hành rà soát nhằm phát hiện những học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Khi phát hiện các ca nghi ngờ mắc COVID-19, nhà trường tiến hành cách ly tạm thời và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại một khu vực riêng. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm. Lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế. Lực lượng y tế tiến hành khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan. Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, tỉnh Đắk Nông cho học sinh các cấp đi học trực tiếp tại các trường học. Tùy theo cấp độ dịch của từng địa phương (từ cấp độ 2 - nguy cơ trung bình), học sinh được tổ chức học trực tiếp tại trường. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để dịch COVID-19 lây lan trong trường học và cộng đồng, ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế ban hành hướng dẫn cho các trường học khi phát hiện các ca mắc COVID-19, tránh bị động, xử lý an toàn nhất.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông có 3.379 trường hợp mắc COVID-19. Tỉnh đang tăng cường tiêm vaccine COVID-19 cho các học sinh, người dân trên 18 tuổi trên toàn tỉnh. Đến nay, ngành Y tế tỉnh đã tiêm được 778.603 liều cho người dân trên 18 tuổi, đạt 87,4%; học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm được 53.263 liều, đạt 31,5%. Đắk Nông đang ở cấp độ dịch 2 (nguy cơ trung bình), có 7 trong số 8 huyện, thành phố từ cấp độ 2 trở lên.

Nguyên Dung (TTXVN)
Lo ngại dịch bệnh, nhiều trường ở Hà Nội chưa cho học sinh đến trường ngày 6/12
Lo ngại dịch bệnh, nhiều trường ở Hà Nội chưa cho học sinh đến trường ngày 6/12

Sau khi Hà Nội có quyết định cho học sinh THPT trở lại trường vào ngày 6/12, đã có nhiều ý kiến lo lắng của phụ huynh, nhà trường về thời điểm này. Bởi trong những ngày gần đây số ca F0 trong cộng đồng của Hà Nội liên tục tăng. Nhiều trường đã lùi thời điểm cho học sinh trở lại trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN